Phản ứng đầu tiên từ Bình Nhưỡng về vụ "xử bắn Bộ trưởng QP"

Quang Huy |

Hôm Chủ nhật (17/5), Triều Tiên lần đầu lên tiếng phản ứng với những tuyên bố hôm 13/5 của cơ quan tình báo Hàn Quốc và giới truyền thông về vụ "xử bắn Bộ trưởng Quốc phòng".

Theo Rossiyskaya Gazeta (Nga), Bình Nhưỡng không thông báo về số phận của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hyon Yong Chol, mà chỉ đe doạ sẽ sử dụng vũ lực "vì những lời bôi nhọ và chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên do Hàn Quốc khởi xướng".

Rossiyskaya Gazeta cho hay, Triều Tiên đã đưa ra phản ứng thông qua website Uriminzokkiri.com mà Bình Nhưỡng sử dụng như một phương tiện tuyên truyền đối với Hàn Quốc.

Theo đó, thông báo trên Uriminzokkiri.com đã tuyên bố rõ rằng nếu như Hàn Quốc không chấm dứt "chiến dịch nhằm bôi nhọ danh dự tối thượng của chúng tôi", thì người dân Hàn Quốc "không thể tránh khỏi làn mưa đạn".

Tiếp đó, tuyên bố này chỉ trích những phát ngôn được giới chính khách và truyền thông Hàn Quốc gồm cả tổng thống Park Geun Hye và lãnh đạo đảng cầm quyền sử dụng nhằm vào Triều Tiên như "chính sách khủng bố" và "chính sách thanh trừng".

Website này cáo buộc, không phải Bình Nhưỡng mà chính là chính phủ của bà Park Geun Hye đang ở trong tình trạng bất ổn và cố tình hướng sự chú ý của xã hội sang những vấn đề khác bằng cách thổi lên một chiến dịch tuyên truyền chống lại Triều Tiên.

Trước đó, hôm 13/5, phó giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) đã tuyên bố rằng tướng Hyon Yong Chol - Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên - bị xử tử bằng súng phòng không hôm 30/4 trước sự chứng kiến của hàng trăm người vì không tôn trọng lãnh đạo Kim Jong Un.

Báo cáo của NIS nói rằng ông Hyon đã ngủ gật trong một sự kiện xã hội có sự tham dự của chủ tịch Triều Tiên.

Sau đó cơ quan này đã đính chính tuyên bố nói trên và cho biết "đã nhận được thông tin về vụ việc từ những nguồn tin đáng tin cậy".

Nhiều chuyên gia và giới truyền thông bày tỏ sự nghi ngờ tính xác thực của thông tin nói trên. Mặt khác, cũng có người tin rằng vụ xử tử đã diễn ra theo đúng như thông tin của tình báo Hàn.

>> John Kerry phủ nhận vấn đề Biển Đông trước "số 2" của quân đội TQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại