Ông Ban Ki Moon dùng tên mình để phản đối Triều Tiên thử bom H

Hải Võ |

Sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí (bom H) vào sáng nay, 6/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã đưa ra phản ứng của mình.

Trong thông báo có tiêu đề "Không phổ biến hạt nhân" đăng trên Weibo chính thức của Liên Hợp Quốc sau động thái của Bình Nhưỡng, ông Ban Ki Moon viết: "Cắt giảm và không phổ biến hạt nhân là một trong những hạng mục công tác ưu tiên hàng đầu của tôi.

Họ của tôi là Ban, phát âm giống với từ 'cấm' trong tiếng Anh. Mọi người nhìn vào tên tôi là đủ để hiểu được quyết tâm của tôi rất rõ ràng và kiên định.

Tôi muốn cấm thử nghiệm hạt nhân. Đây là cam kết của tôi đối với toàn thế giới!"

Ông Ban cho biết thêm: "Cuộc khủng hoảng này đã đi quá xa, mọi thứ cần phải được kiềm chế. Triều Tiên không cần thiết phải đứng đối lập với cả cộng đồng quốc tế. Đe dọa hạt nhân không phải là một trò chơi."


Tuyên bố của ông Ban Ki Moon được đăng trên Weibo của Liên Hợp Quốc

Tuyên bố của ông Ban Ki Moon được đăng trên Weibo của Liên Hợp Quốc

Năm 1996, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua "Hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm hạt nhân", trong đó cấm tiến hành thử nghiệm hạt nhân gây nổ ở bất kỳ khu vực nào.

Hiệp ước đã được 44 quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân vào thời điểm đó ký kết.

Trong một thông báo khác trên Weibo, Liên Hợp Quốc khẳng định "cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận lộ trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và thúc giục chính phủ Triều Tiên không gia tăng các hành động thách thức".

Hồi tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng ông hy vọng sẽ tới thăm Triều Tiên "trong thời gian sớm nhất", nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Sau sự kiện ngày 6/1, có lẽ khả năng ông Ban tới Bình Nhưỡng sẽ trở nên xa vời hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại