Iraq sẽ là trung gian hòa giải cho Iran và Ả Rập Saudi?

Thiên Hà |

Iraq muốn chính thức trở thành nhà trung gian hòa giải mối căng thẳng giữa hai cường quốc Trung Đông là Iran và Ả Rập Saudi, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết ngày 6.1.

Ngoại trưởng Iraq đã cho biết thông tin Baghdad muốn làm trung gian hòa giải cho Riyadh và Tehran trong chuyến công du đến thủ đô của Iran.

Ông đã phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Iran.

Ý kiến của ông Jaafari được phát sóng trên kênh truyền hình tiếng Anh của Iran Press TV.

Ngoại trưởng Zarif thì khẳng định Ả Rập Saudi mới là những người đang kích động căng thẳng trong khu vực Trung Đông, trong khi tự nhận rằng Tehran đang cố gắng xoa dịu Riyadh.

"Tạo ra sự căng thẳng không phải là dấu hiệu của sức mạnh, nó bộc lộ những điểm yếu nhiều hơn", ông Zarif cho biết.

Trước khi Iraq đứng ra tuyên bố muốn làm trung gian hòa giải cho Ả Rập Saudi và Iran, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 5.1, cũng cho biết nước ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho hai nước.

Ả Rập Saudi và Iran chính thức gia tăng căng thẳng ngoại giao sau khi Riyadh hành quyết giáo sĩ đối lập thuộc dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr với tội danh khủng bố hôm 2.1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại