Nữ hoàng khí đốt Ukraine: Chính quyền hãy thôi quỳ gối trước Nga!

Ukraine có nhu cầu khí đốt rất lớn từ Nga. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko đã khuyên chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko đừng quỳ gối xin Nga giảm giá.

Theo bà Tymoshenko, Ukraine cần phải trả tiền mua khí đốt tự nhiên từ Nga như các nước khác đã làm, và không nên van xin Nga mức giá giá ưu đãi.

"Chúng ta có một truyền thống mà tôi không biết dùng từ nào hay hơn là cầu xin một cái gì đó", bà nói trên kênh ICTV. "Hãy thôi quỳ gối mà hãy ngẩng cao đầu và trả giá như tất cả các nước khác đã làm".

"Chúng ta là một quốc gia châu Âu và thật khó coi khi phải xin xỏ bất cứ điều gì từ Nga," bà nói. "Ký hợp đồng sòng phẳng và nghiêm túc là cách thể hiện độc lập thực sự".

Nữ hoàng khí đốt Ukraine: Thỏa thuận Minsk là một vụ lừa đảo! Nữ hoàng khí đốt Ukraine: "Thỏa thuận Minsk là một vụ lừa đảo!"

Tổng thống Petro Poroshenko đã làm tổng thống Ukraine trên 100 ngày. Tuy nhiên, ông chưa giúp được hòa bình thật sự tại miền đông Ukraine.

Cách bà Tymoshenko nói rất hào hùng nhưng thật sự là đánh đố với chính quyền Kiev, khi họ đang gặp khó khăn lớn về tài chính và chưa biết xoay đâu tiền để trả nợ các khoản mua khí đốt của Nga trước đây.

Trong khi đó, những lời hứa cho Ukraine vay tiền của phương Tây vẫn chưa thành hiện thực.

Khi còn là thủ tướng Ukraine, bà Tymoshenko nhiều lần tham gia đàm phán để xin Nga bán giá khí đốt với mức rẻ hơn thị trường. Còn giờ bà Tymoshenko không giữ chức vụ gì nên ăn nói có phần mạnh mẽ hơn.

Trước đây, Nga bán cho Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych khí đốt với giá hữu nghị. Nhưng sau khi chính quyền thân phương Tây lên và có chính sách thù địch Nga, Moscow quyết định bán với giá thị trường.

Kiev không chấp nhận giá thị trường và dọa không cho Nga vận chuyển khí đốt xuất sang các nước châu Âu khác. Hồi cuối tháng 9, hai bên đã nhóm họp với sự tham gia của cao ủy năng lượng châu Âu.

Theo đó, Ukraine phải trả cho Gazprom khoản nợ 3,1 tỉ USD và đổi lại, Gazprom sẽ phải cấp cho Ukraine 5 tỉ m3 khí đốt với giá 385 USD/1.000m3, thấp hơn giá thị trường 100 USD.

Nga cũng cho biết mức giá ưu đãi này chỉ áp dụng trong 6 tháng và sau đó, Ukraine phải mua theo giá thị trường. Ngoài ra, họ cũng cho biết sau khi cấp xong cho Ukraine 5 tỉ m3 khí đốt để chống chọi với mùa đông năm nay thì Ukraine phải thanh toán nốt khoản nợ còn lại (hơn 2 tỉ USD) để được nhận tiếp khí đốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại