Nhật Bản phản kháng, "quyết không nhượng bộ" Nga trên đảo Kuril

Đức Huy |

Cuộc chiến tranh giành chủ quyền trên quần đảo Kuril lại nóng lên sau những màn đấu khẩu qua lại giữa Nga và Nhật Bản trong tuần qua, Sputnik/Interfax đưa tin.

Việc tranh chấp quần đảo Kuril kéo dài đã kích động căng thẳng mới trong quan hệ ngoại giao Nga-Nhật. Trong đó, Nhật Bản đã nói rằng họ cảm thấy "đáng tiếc" trước tuyên bố mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Igor Morgulov về vấn đề quần đảo Kuril.

Theo Sputnik, điều này đã được một nguồn tin trong Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản xác nhận với RIA Novosti hôm nay (5/9).

Trong một bài phát biểu hôm 3/9 vừa qua, ông Morgulov cho biết vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril đã được giải quyết từ năm 1945 và loại trừ mọi khả năng sẽ tổ chức bất kì cuộc đối thoại nào với Tokyo về vấn đề này trong tương lai.

Tuyên bố này đã ngay lập tức nhận được sự "phản pháo" của phía Nhật Bản. Ông Hajime Hayashi, Cục trưởng Cục Đối ngoại tại châu Âu thuộc Văn phòng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã triệu tập Đại sứ Nga tại Nhật Bản Evgeny Afanasiev để phản đối tuyên bố của ông Morgulov.

Moscow sau đó cho biết họ rất "khó hiểu" trước phản ứng của Nhật Bản.

"Tất cả mọi thứ mà Thứ trưởng ngoại giao Morgulov nói chỉ là thể hiện quan điểm chính thức của chúng tôi [về quần đảo Kuril], và điều đó cần được phía Nhật Bản nắm rõ" - một nguồn tin trong Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản nói với RIA Novosti hôm nay (5/9).

Trước đó, hôm 2/9, Nga đã tổ chức một cuộc diễu binh kỉ niệm ngày chiếm được các đảo Thái Bình Dương từ Nhật Bản hồi cuối Thế Chiến thứ II, một động thái nhiều khả năng đã "đổ thêm dầu vào lửa" căng thẳng giữa hai nước tại các khu vực quần đảo.

Theo Interfax, cuộc diễu binh kỉ niệm vừa qua của Nga là lần đầu tiên nước này tổ chức một sự kiện như vậy tại đảo Sakhalin vùng Viễn Đông, và đây được đánh giá là một phần chiến lược phô diễn sức mạnh quân sự quốc gia của Tổng thống Vladimir Putin.

Thống kê cho biết, cuộc diễu binh có sự tham gia của 700 binh sĩ, 24 xe tăng, và 14 máy bay, diễn ra tại đảo Sakhalin, chỉ cách quần đảo Hokkaido của Nhật Bản 40 km về phía nam.

"Cuộc diễu binh lần này là quyết định của chính phủ" - phát ngôn viên quân đội phía đông Nga cho biết.

Quần đảo Kuril, nằm ở biển Okhotsk, từ lâu đã là điểm nóng của tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản kể từ khi hai bên thất bại trong việc ký một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn sau Chiến tranh Thế giới II.

Toàn bộ quần đảo Kuril đã được quản lý bởi Nga kể từ khi kết thúc Thế chiến II, trong khi đó chính phủ Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với Iturup và ba hòn đảo khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại