Người Việt bị tạm giữ vì mang đồng hồ phóng xạ cao sang Nga

Quang Huy |

Thông tin này xuất hiện trên trang điện tử chính thức của Biên phòng Ukraine và được nhiều hãng tin Nga, trong đó có RT đăng tải lại.

Thông báo trên trang điện tử của Biên phòng Ukraine nêu rõ, khi kiểm tra hành lý của một người Việt Nam tại sân bay Borispol, họ đã phát hiện một chiếc đồng hồ có tỷ lệ phóng xạ cao hơn nhiều lần mức cho phép. Người này đi từ Ukraine sang Nga.

Cụ thể, tỷ lệ phóng xạ đo được ở mức 2,5 mSv, trong khi mức tiêu chuẩn chỉ có 0,30 – 0,50 mSv.

Thông báo của Biên phòng Ukraine cho hay: “Nguồn phát ra phóng xạ được xác định là từ chiếc đồng hồ để bàn sản xuất năm 1984 mà người Việt Nam này định mang sang thủ đô Moscow.

Người đàn ông Việt Nam khai rằng anh ta mua chiếc đồng hồ này tại một khu chợ ở địa phương”.

Theo Lenta, người này đã bị tạm giữ.

Hiện hành vi vi phạm này đã được chuyển sang Bộ Nội vụ Ukraine để xử lý.

Sức khỏe của người bị ngộ độc phóng xạ sẽ bị suy giảm, thậm chí là mất sức và chết.

Ngộ độc phóng xạ ở mức 0,25 - 1 mSv gây cảm giác buồn nôn, ăn không ngon miệng, tủy xương, hạch bạch huyết, lá lách bị ảnh hưởng.

Ngộ độc phóng xạ ở mức 1 - 3 Sv gây cảm giác buồn nôn từ nhẹ đến nặng, ăn không ngon miệng, nhiễm trùng tủy xương, phá hủy hạch, lá lách - có khả năng phục hồi nhưng không lớn.

Ngộ độc phóng xạ ở mức 3 - 6 mSv gây buồn nôn nặng, chán ăn, xuất huyết, nhiễm trùng, tiêu chảy, bong tróc da, vô sinh, tử vong nếu không được điều trị.

Ngộ độc phóng xạ ở mức 6 - 10 mSv gây ra suy giảm hệ thống thần kinh trung ương, có thể gây tử vong.

Ngộ độc phóng xạ ở mức trên 10 mSv gây mất sức và tử vong.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại