Người Nga tin phương Tây muốn “làm mất thể diện và làm suy yếu” nước Nga

Thảo Nguyên |

Người dân Nga cho rằng, phương Tây muốn "làm mất thể diện và làm suy yếu" nước Nga, nhưng Nga sẽ "tiếp tục chính sách của mình bất chấp lệnh trừng phạt", theo kết quả một cuộc thăm dò của Trung tâm Levada được nhật báo Kommersant công bố.

66% những người được hỏi cho biết, những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm "làm suy yếu và làm bẽ mặt nước Nga".

Trong khi đó, 21% cho rằng mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là "để khôi phục sự cân bằng địa chính trị bị phá vỡ do việc Crưm sáp nhập Nga".

5% số người được thăm dò nhận định, các nước khác đang dùng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga để "chấm dứt chiến tranh, sự hủy diệt và sự chết chóc cho nhân loại ở miền đông Ukraina".

Khi được hỏi ai là người mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào, 46% người bỏ phiếu cho rằng đó là các tầng lớp trong dân số Nga.

29% thì cho rằng, đối tượng mà các lệnh trừng phạt nhắm tới là "một vòng hẹp những người chịu trách nhiệm cho chính sách của Nga về Ukraina". 19% nhận định các nhà lãnh đạo phương Tây không tính đến mục tiêu của những biện pháp trừng phạt đó.

Trả lời câu hỏi về phản ứng của Nga với các lệnh trừng phạt, 70% người được hỏi nói rằng đất nước này nên "tiếp tục chính sách của mình bất chấp lệnh trừng phạt", và chỉ có 20% muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp để những biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.

42% số người được thăm dò đề xuất, trước hết phải "củng cố các quan hệ kinh tế và quân sự với các quốc gia ở Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ".

38% cho rằng, cần áp đặt các biện pháp trừng phạt đáp trả cứng rắn.

37% nói các nước phương Tây nên bị lờ đi.

16% đề xuất tăng ngân sách quân sự.

7% từ chối trả các khoản nợ nước ngoài và 10% muốn thỏa hiệp.

Về sự cần thiếp sáp nhập Crưm với Nga, 53% "hoàn toàn ủng hộ" việc này và 34% "khá ủng hộ".

Tổng cộng 800 người tham gia cuộc trưng cầu nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại