Nga nói gì về nguy cơ tái diễn Chiến tranh Lạnh với Mỹ?

Đức Huy |

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 29/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã được hỏi liệu quan hệ song phương Mỹ-Nga có dẫn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh.

Ngay lập tức, ông Lavrov đã phủ nhận mọi lời đồn đoán rằng Mỹ-Nga đang hay sẽ phải trải qua một giai đoạn Chiến tranh Lạnh lần thứ hai.

Theo Ngoại trưởng Nga, những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay là sự hình thành của một trật tự thế giới đa phương mới.

"Quan hệ Nga-Mỹ bây giờ không thể được so sánh với thời kì Chiến tranh Lạnh. Thời thế nay đã khác. Hai nước không có sự khác biệt về mặt tư tưởng để đến mức có thể dẫn tới Chiến tranh Lạnh" - ông Lavrov phát biểu trên kênh Rossiya 24.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao với Mỹ giờ không phải là ưu tiên hàng đầu của Nga.

Hiện nay, Nga và phương Tây vẫn đang "hục hặc" về vấn về Ukraine. Mỹ và liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đánh vào nền kinh tế và các quan chức cấp cao Nga do cáo buộc đứng đằng sau phe ly khai.

Nga cương quyết phủ nhận có liên quan tới xung đột tại Ukraine, đồng thời cũng ra lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ một số nước đã áp đặt lệnh trừng phạt.

"Vì những lý do nói trên, tôi cho rằng quan hệ Nga-Mỹ không phải là điều quá quan trọng với Nga vào thời điểm này.

Điều quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh đó là hiện nay, các vấn đề thế giới không thể được giải quyết đơn phương hay song phương, mà phải là nỗ lực từ nhiều phía" - ông Lavrov phát biểu.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết nước này sẵn sàng nối lại đối thoại quân sự với Mỹ nếu Washington "có lời trước".

"Nếu phía Mỹ, ví dụ như Ngoại trưởng John Kerry trong cuộc gặp mới đây tại Sochi, nói với chúng tôi rằng nối lại đối thoại quân sự và trao đổi thông tin là một bước đi đúng đắn, chúng tôi sẽ đáp lại rằng: 'Tốt quá. Hãy liên lạc với chúng tôi khi các ông đã sẵn sàng'"

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh chính Washington đã cắt đứt đối thoại quân sự với Moscow.

Tuy đôi bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng, nhưng Mỹ và Nga vẫn tiếp tục hợp tác giải quyết nhiều vấn đề quốc tế, trong đó nổi bật là vấn đề hạt nhân ở Iran và cuộc nội chiến vẫn đang tiếp diễn tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại