Nga lùi thời hạn phóng tàu lên Mặt trăng thêm 5 năm vì thiếu tiền

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 17/3 đã đồng ý cắt giảm 30% ngân sách liên bang chi cho chương trình vũ trụ - một động thái nhằm tiết kiệm chi tiêu của nhà nước trong bối cảnh kinh tế Nga đang gặp khủng hoảng do giá dầu giảm mạnh và ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

Thủ tướng Medvedev đã nhất trí với đề xuất cắt giảm chi tiêu của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), đồng thời yêu cầu ngân sách cho chương trình vũ trụ của Nga từ năm 2016 đến 2025 sẽ giảm từ 2.000 tỷ ruble (29,24 tỷ USD) xuống còn 1,4 nghìn tỷ ruble.

Do ngân sách bị cắt giảm, Roscosmos cũng đã trì hoãn dự án phóng tàu vũ trụ có người lái lên Mặt Trăng thêm 5 năm, từ năm 2030 lui xuống năm 2035, đồng thời hủy kế hoạch nghiên cứu công nghệ sản xuất tên lửa tái sử dụng.

Trong năm 2015, kinh tế Nga đã suy giảm 3,7% và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm thêm 1% trong năm 2016. Bộ Tài chính Nga đã phải yêu cầu các bộ, ngành cần cắt giảm chi tiêu lên tới 10% trong năm 2016 để thích ứng với điều kiện kinh tế hiện nay.

Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa thông báo cắt giảm 5% ngân sách quốc phòng trong năm 2016./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại