Nga giận dữ vì Ukraine quay lưng với quá khứ

Hàn Giang |

Các nhà điều tra Nga đã có nhiều bằng chứng cho thấy, một số nhóm người tại Ukraine đã tham gia các hoạt động tàn phá và mạo phạm đến những di tích dành riêng cho các binh sĩ Hồng quân Liên Xô, những người đã chống lại phát xít Đức và hy sinh trên đất Ukraine.

Người Nga đã tỏ ra giận dữ vì thái độ của Ukraine đối với những “anh hùng” quá khứ.  

Ủy ban điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự, tiến hành điều tra về hành vi mạo phạm đến khu vực chôn cất và di tích tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít và nhiều binh sĩ Liên Xô cũ đã tham gia chiến đấu chống lại quân đội Đức tại Ukraine.

Những hành vi này được phát hiện vào năm 2014, nhưng cho đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa có một kế luận nào về vụ việc, báo chí Nga đưa tin

Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga Vladimir Markin cho biết, các nhà điều tra có bằng chứng cụ thể về hành vi tàn phá và mạo phạm đến những quân nhân từng chiến đấu tại Ukraine, cho mục tiêu giải phóng dân tộc này khỏi sự tàn ác Hitler.

Tuy nhiên, danh tính của các nhóm và cá nhân thực hiện hành động trên vẫn chưa được xác định.

Ngày 6.01.2014, một tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ giải phóng quân, gồm 32 người đã thiệt mạng trong cuộc kháng chiến vĩ đại của Liên Xô, được xây dựng tại thành phố Glinyany, Lviv, đã bị phá hủy bởi một nhóm người bí mật.

Sau đó không lâu, ngày 10.02, các tượng đài dành cho những thủy thủ thiệt mạng và con tàu của Công ty vận tải Biển Đen tiếp tục bị tàn phá không thương tiếc tại Odessa.

Ngày 22.02, tại khu vực thuộc thành phố Stary, Lviv, một công trình tưởng niệm các binh sĩ Hồng Quân khác cũng có số phận tương tự. Chưa chịu dừng lại, các vụ phá hoại vẫn liên tiếp diễn ra trong thời gian dài sau đó.

Vào ngày 18.03 và 5.05. 2014, một đài tưởng niệm hùng tráng tại thành phố Novomoskovsk bên trong khu vực Dnipropetrovsk, được phát hiện có dấu hiệu bị mạo phạm.

Không những các di tích liên quan đến Liên Xô bị phá hủy, nhiều biểu tượng dành cho dân tộc khác cũng bị tàn phá một cách bí ẩn.

Cụ thể, ngày 24.09.2014, một khu tưởng niệm người Do Thái bị phát xít Đức giết chết trong Chiến tranh thế giới thứ 2 đã bị mạo phạm ở Babi Yar. Trong khi tấm bia tưởng niệm anh hùng Liên Xô  Pyotr Vasilevsky tại Kharkiv cũng bị đập vỡ.

“Những tượng đài là biểu tượng vinh quân của chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít.

Hiện nay, Liên bang Nga đã kế thừa hợp pháp những gì Liên Xô để lại, vì vậy những hành vi không tôn trọng các di tích lịch sử của Nga là bất hợp pháp,” ông Markin khẳng định.

Ông Markin còn nói thêm rằng theo Điều 12, khoản 3 của Bộ luật hình sự Nga, công dân nước ngoài hay người không có quốc tịch thường trú tại Liên bang Nga, vi phạm pháp luật với những hành vi chống lại nước này đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại