Báo Nga: Mỹ - Anh đang "giúp" Ukraine sụp đổ nhanh hơn

Hải Võ |

Sputnik News dẫn lời chuyên gia quân sự và quốc phòng Philippe Migault nói Mỹ và Anh "đang muốn hủy hoại Ukraine nếu họ nghiêm túc trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev".

"Bi kịch là London và Washington thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho cuộc chiến tranh tàn phá một đất nước - nơi mà 'chính quyền hợp pháp' gần như sẵn sàng bắn giết lẫn nhau.

Nếu họ muốn đẩy nhanh sự sụp đổ hoàn toàn của Ukraine - một kịch bản mà mọi người đang cố ngăn chặn - thì đó (cung cấp vũ khí) là cách tốt nhất" - ông Migault nhận xét.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS) này nói thêm - "Đã đến lúc chúng ta phải kêu gọi chấm dứt hoàn toàn sự điên rồ ở Ukraine, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn".

Trước đó, hồi đầu tuần, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Ukraine.

Cho tới nay, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ mới chỉ cam kết viện trợ không sát thương và hỗ trợ đào tạo quân sự cho Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói hồi đầu tháng 3, việc cung cấp viện trợ sát thương cho Kiev sẽ chỉ khiến bạo lực leo thang tại Ukraine và khiến thêm nhiều người vô tội thiệt mạng.

Moscow cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ làm cuộc khủng hoảng Ukraine thêm trầm trọng.

Thêm vào đó, điều này đi ngược với tuyên bố của Washington rằng sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Một số quốc gia châu Âu gần đây đã khẳng định sẽ không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Hôm 25/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tiếp nhập 10 xe bọc thép Humvee của Mỹ, 2 ngày sau nghị quyết nói trên của Hạ viện.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Mỹ về 10 chiếc Humvee đầu tiên, trong tổng số 30 chiếc mà Washington cam kết viện trợ, khi những chiếc xe này tới Sân bay Quốc tế Boryspil ở Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại