Nga chế giễu kế hoạch tuyệt mật "chiếm Ukraine trong 15 ngày"

My Lan |

Bộ Quốc phòng Nga mỉa mai tài liệu mà quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố là bản kế hoạch "tuyệt mật" của Moscow để "đánh chiếm sườn trái của Ukraine chỉ trong 15 ngày".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 17/6 đã lên tiếng phủ nhận tính chân thực của tài liệu "tuyệt mật" mà phía Ukraine mới công bố về kế hoạch nhằm đánh chiếm Ukraine trong 15 ngày.

Ông Konashenkov cũng không ngần ngại nói về người mà theo ông, chính là tác giả của những tài liệu "giả mạo" này.

"Dựa trên sự xuất hiện của tài liệu 'mật' đó để đánh giá, thì tác giả của nó là một sĩ quan quân đội về hưu - người đã phản bội, bán rẻ lý tưởng của mình. Ông ta từng tốt nghiệp Học viện quân sự Frunze từ thời Liên Xô".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga
Igor Konashenkov
Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng mục đích của hành động như thế này là nhằm thông tin sai sự thật, và lần này là khơi lên sự giận dữ trong truyền thông phương Tây trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới (dự kiến diễn ra ngày 25 - 26/6 - PV).

Bình luận của ông Konashenkov được đưa ra không lâu sau khi cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đăng tải trên Facebook cá nhân hôm 16/6 những trang tài liệu gây chấn động.

Ông này cáo buộc, kế hoạch của Nga nhằm "đánh chiếm toàn bộ sườn trái của Ukraine" cho tới sông Dniepr trong vòng 15 ngày đã được phê duyệt tại cuộc họp hôm 8 - 9/4 "ở trụ sở Quân khu phía Tây (St.Peterburg)".

Theo ông Gerashchenko, kế hoạch sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa là cuộc tấn công của ly khai Donetsk và Lugansk.

Mục tiêu của nó là nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát lãnh thổ và hệ thống liên lạc mà không cần đánh chiếm các thành phố lớn hay các trung tâm quận, huyện địa phương.

Vị cố vấn của Ukraine đã nêu ra các bước cơ bản được đề cập trong tập tài liệu mà ông khăng khăng là "tuyệt mật" và hoàn toàn có thật này.

"Các tiểu đoàn chiến thuật của quân đội thường trực Nga sẽ hợp nhất thành một nhóm gọi là Sever (phương Bắc), đánh chiếm lãnh thổ của Ukraine qua 2 giai đoạn - đầu tiên là tấn công vào các khu vực Kharkov và Donetsk, sau đó là tới Poltava, Kiev và Chernhigov".

Ông Gerashchenko khẳng định mình còn có trong tay các tài liệu kĩ thuật về chi tiết các mũi tấn công, địa điểm đổ bộ, danh sách các điểm thông tin liên lạc và địa điểm chiến lược cần chiếm giữ.

"Một trong những vị trí chiến lược cần phải chiếm giữ nhưng không được phá huỷ, đó là các trạm khí nén dành cho những đường ống dẫn khí chính từ Nga đi châu Âu".

Đồng thời với đó là kế hoạch "đơn giản" nhằm làm giảm uy tín của quân đội Ukraine.

"Họ dự định sẽ bắn vào vài chục dân thường tại lãnh thổ ly khai đang chiếm đóng ở Donbass, quay hình nó và đổ lỗi cho Kiev".

Ông Gerashchenko còn cho hay, Bộ tư lệnh Quân khu phía Nam của Nga cũng xây dựng một kế hoạch tương tự nhằm mở các tuyến đường dẫn tới Crimea.

Thậm chí, theo ông này, một phần nguyên nhân khiến Mỹ xem xét triển khai vũ khí, bao gồm cả máy bay chiến đấu hiện đại nhất, tới Đông Âu và vùng Baltic chính là bởi họ đã biết tới kế hoạch chấn động này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại