Mỹ không kích IS ở Syria: "Canh bạc ẩn chứa hậu hoạ khôn lường"

My Lan |

"Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS trên lãnh thổ Syria có thể tạm thời chặn đứng sự hoành hành, nhưng không thể quét sạch chúng".

Đây là nhận định của nhà báo kỳ cựu Mark Thompson, trên tạp chí TIME (Mỹ) ngày 23/9.

Lầu Năm Góc thông báo, đêm ngày 22/9, Mỹ, phối hợp với các nước đồng minh, lần đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS ở bên trong và xung quanh Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Cuộc tấn công có sự phối hợp của chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa Tomahawk.

Nhà báo Mark Thompson đã bắt đầu viết về mảng quân sự và an ninh quốc gia kể từ năm 1979. Từ năm 1994, ông đầu quân cho tạp chí uy tín của Mỹ TIME. Ông từng dành được giải báo chí Pulizer năm 1985.

Tuy nhiên, ông Thompson cho rằng, việc mở rộng tấn công các mục tiêu IS là một canh bạc quân sự, ẩn chứa hậu quả khôn lường.

Ông này lý giải, các cuộc tấn công mới, nhằm vào những mục tiêu cố định của IS như kho đạn dược, vũ khí và doanh trại, chắc chắn sẽ gây thiệt hại đáng kể. Nhưng chúng cũng sẽ buộc các chiến binh IS phải ẩn mình chờ thời cơ. Chúng sẽ di chuyển và trà trộn vào một số cộng đồng dân cư địa phương ở miền đông Syria, với suy tính rằng Mỹ và đồng minh, vì lo sợ đe doạ tính mạng dân thường, mà sẽ không tấn công mình.

Việc các nhóm chiến binh thánh chiến ẩn mình trong dân là điều mà Mỹ gần như không thể ngăn chặn được và sẽ đẩy tình thế vào bế tắc.

Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey và Tư lệnh Lục quân Mỹ Ray Odierno từng nói rằng, họ có thể sẽ đề xuất với Tổng thống Mỹ Obama về việc cử các nhóm nhỏ binh sĩ hoạt động trên bộ, nhằm đảm bảo tính chính xác của các cuộc không kích.

Cũng như ở Iraq, lực lượng quân nổi dậy ôn hoà ở Syria sẽ chiến đấu chống lại IS. Về phần mình, Mỹ đã lên kế hoạch huấn luyện khoảng 5.000 quân nổi dậy như vậy trong năm tới - nhưng đây chỉ là một con số rất nhỏ so với số lượng khoảng 30.000 phiến quân IS. Ông Thompson đánh giá, sự bất tương xứng này là một trong những lý do vì sao cuộc xung đột này có thể bị sa lầy.

Các quan chức quân đội Mỹ thì chỉ ra rằng, nếu họ có bất cứ cơ hội thành công nào trong cuộc chiến chống IS, thì họ sẽ tấn công vào bên trong Syria. Thế nhưng, ông Mark Thompson đã bày tỏ sự hoài nghi bằng cách dẫn ra một thực tế trong cuộc chiến của Mỹ chống lực lượng khủng bố Taliban tại Afghanistan. Ông này chỉ ra rằng, việc Taliban có thể di chuyển vào bên trong Pakistan - nơi ẩn náu an toàn của chúng trước các cuộc tấn công của Mỹ, là lý do chính vì sao Taliban vẫn là mối đe doạ tiềm tàng đối với sự ổn định trong tương lai của Afghanistan, ngay cả sau khi cuộc chiến đã qua 13 năm.

Bộ Ngoại giao Syria cho hay, phía Mỹ đã thông báo trước cho đại sứ của Syria tại LHQ về các cuộc không kích này. Tuy nhiên, BBC cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Assad có chấp thuận các cuộc không kích của phương Tây trên lãnh thổ nước này hay không.

Trước đó, trong một bài phát biểu ngày 10/9, Tổng thống Obama cảnh báo: "Tôi muốn nói cho rõ rằng chúng tôi sẽ săn đuổi những kẻ khủng bố đang đe doạ đất nước chúng ta, bất kể chúng ở đâu. Điều này có nghĩa rằng, tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại IS ở Syria, cũng như ở Iraq. Đây là nguyên tắc cơ bản trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi: Nếu bạn đe doạ nước Mỹ, bạn sẽ không tìm được nơi trú ẩn an toàn".

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói thêm rằng, kế hoạch tấn công của Lầu Năm Góc "nhằm vào nơi trú ẩn an toàn của IS ở Syria, bao gồm căn cứ chỉ huy và kiểm soát, hậu cần và cơ sở hạ tầng".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại