Mỹ kêu gọi đối thoại, “khen” chính phủ Thái Lan

Hôm qua (13/1), Mỹ kêu gọi Thái Lan tìm giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng chính trị hiện nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho hay các quan chức nước này “kêu gọi các bên tránh sử dụng bạo lực, kiềm chế và tôn trọng luật pháp”.

“Chúng tôi hoan nghênh việc giới chức Thái Lan tỏ ra kiềm chế tính đến thời điểm này”, bà nói.

Bà Harf cũng cho hay các quan chức Mỹ đang hợp tác với “một loạt” các nhân vật liên quan “để khuyến khích đối thoại và chuyển giao dân chủ hòa bình”.

Theo hãng tin AFP, hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và yêu cầu để một “hội đồng nhân dân” giám sát cải cách chính trị nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ gia đình bà.

Thái Lan đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 2010. Trong năm đó, hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ anh trai bà Yingluck, cựu Thủ tướng bị trục xuất Thaksin Shinawatra.

Thái Lan là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á và Washington đã kí một hiệp ước với Vương quốc Xiêm (tên gọi cũ của Thái Lan) vào năm 1883.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Thái Lan với mục tiêu giải quyết tình trạng phân cực trong chính trường quốc gia Đông Nam Á này đã bị Bangkok phản đối. Năm 2010, Thái Lan đã gửi một công hàm phản đối một đại diện Mỹ tới gặp các chính trị gia thân ông Thaksin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại