Mỹ- Hàn tiếp tục chiêu bài “cây gậy và củ cà rốt” với Triều Tiên

Diệu Hương |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/5 gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- hye ở Seoul để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Kerry diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng này, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành bắn thử thành công một quả tên lửa từ tàu ngầm.

Nếu đây là sự thật, vụ thử tên lửa này đánh dấu một bước phát triển đáng kể về kỹ thuật và năng lực quân sự của Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo tàu ngầm này có thể là mối đe dọa đối với Hàn Quốc và cả Mỹ, bởi vì tàu ngầm Triều Tiên có thể bí mật di chuyển dưới lòng biển và tiến hành tấn công bằng tên lửa nhắm vào đất liền Mỹ.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yoon-hee đã có cuộc gặp với Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti để bàn thảo về mối đe dọa này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 17/5, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cáo buộc, Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nghĩa là phá vỡ và coi thường những cam kết cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa đến hòa bình và ổn định của khu vực Đông Bắc Á.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết, hai nước đang xem xét thêm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên: “Chúng tôi đã quyết định sẽ gia tăng sức ép với Triều Tiên và nỗ lực chủ động thuyết phục Triều Tiên dưới sự hợp tác của 5 nước, trong đó có Trung Quốc và Nga, để đảm bảo Triều Tiên có sự lựa chọn chiến lược về phi hạt nhân hóa”.

Triều Tiên đang phải chịu sự trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết, ông cũng đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về biện pháp tăng cường trừng phạt Triều Tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh cuối tuần qua và 2 bên sẽ thảo luận cụ thể hơn nhân Đối thoại kinh tế chiến lược thường niên Mỹ- Trung tháng sau.

Theo ông Kerry, “Trung Quốc rõ ràng có một chiếc đòn bẩy đặc biệt” trong vấn đề này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Washington vẫn để ngỏ cơ hội cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: “Mỹ tiếp tục đề nghị Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ song phương nếu và chỉ khi họ thể hiện thiện chí thực sự hoàn thành những nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như khi họ thể hiện thiện chí giải quyết những mối lo ngại quan trọng của cộng đồng quốc tế”.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định liên minh Mỹ-Hàn đang trong tình trạng vững chắc hơn bao giờ hết và liên minh này có thể chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên.

>> "Đội cận vệ Putin" đưa "cỗ máy kỳ quái" tới Donbass

>> "Hành động của Trung Quốc làm hỏng... Phong Thủy ở Biển Đông"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại