Mục tiêu không kích gây tranh cãi, Nga bị đối lập Syria "dằn mặt"

My Lan |

Quan chức đối lập Syria đã nhắc nhở Nga rằng, điều quan trọng là Moscow cần phải phân biệt rõ ràng giữa quân đội đối lập Syria và lực lượng khủng bố Hồi giáo.

Theo ông Samir Aita, thành viên đảng đối lập Diễn dàn Dân chủ Đối lập Syria, việc Nga không kích nhằm vào các mục tiêu cực đoan ở Syria sẽ giúp ổn định đất nước nếu các vị trí của phe đối lập không bị ảnh hưởng.

"Sáng kiến này có thể có hiệu quả nếu nó nhằm vào một số các khu vực nằm dưới sự kiểm soát IS, chứ không phải của quân đội đối lập Syria".

"Nó sẽ trở thành một trò chơi rất nguy hiểm bởi điều đó đồng nghĩa với việc Nga đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Syria".

Liên minh quân sự gồm các quốc gia phương Tây và Vịnh Ả Rập, do Mỹ dẫn đầu, đã tiến hành ném bom nhằm vào các mục tiêu IS ở Trung Đông trong suốt 1 năm qua.

Iran được cho là đã tiến hành chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm giúp đỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Pháp mới đây cũng mở rộng hoạt động của mình ở Syria. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực này đều không thành công.

Tuyên bố trên của ông Aita được đưa ra sau khi nhiều thông tin trái ngược về các mục tiêu của Nga trong cuộc không kích đầu tiên tại Syria ngày 30/9.

Phương Tây chỉ trích, việc Nga đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào khu vực ngoại ô thành phố Homs là nhằm hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thay vì tiêu diệt IS như nước này tuyên bố.

Reuters dẫn một nguồn tin từ quan chức Mỹ cho hay, mục tiêu của các cuộc không kích từ Nga dường như không nhằm vào các khu vực do IS kiểm soát.

Các nguồn tin ngoại giao Pháp cũng nhận định, nơi Nga vừa tiến hành không kích là các khu vực quan trọng đối với Tổng thống Assad trong việc kiểm soát miền tây Syria.

"Nga không nhằm vào IS mà nhiều khả năng là các lực lượng đối lập. Rõ ràng, Moscow muốn hỗ trợ chế độ Assad hơn là chống IS".

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo nêu rõ, 8 mục tiêu của IS đã bị tấn công, trong đó có 1 chốt chỉ huy của IS

Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết cuộc không kích đầu tiên của Nga tại Syria nhằm phá hủy các trung tâm thông tin liên lạc, các kho vũ khí và lưu trữ thiết bị quân sự của IS.

Nga còn chính thức công bố một video ghi lại cảnh 3 mục tiêu bị đánh trúng, nhằm chứng minh cho thông tin mình đưa ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại