Phương Tây lên án cách Nga chọn mục tiêu không kích tại Syria

Đức Huy |

Việc Nga chọn thành phố Homs làm mục tiêu không kích đầu tiên tại Syria thực chất mang nhiều ẩn ý hơn vẻ bề ngoài là nhắm vào Nhà nước Hồi giáo (IS), theo phân tích của CNN.

Theo phóng viên chuyên trách Lầu Năm Góc của CNN Barbara Starr, việc Nga chọn không kích thành phố Homs để mở đầu chiến dịch quân sự tại Syria là một quyết định ẩn chứa nhiều ý đồ.

Bà Starr chỉ ra rằng, quân số Nhà nước Hồi giáo (IS) đóng tại đây thực chất không đáng kể, nhưng đáng nói là các lực lượng chống lại chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad tập trung khá đông tại thành phố phía tây Syria này.

"Tại sao quân đội Nga lại không kích thành phố này, phải chăng họ muốn thể hiện ý đồ bảo trợ Bashar al-Assad? Đó là điều Lầu Năm Góc đang muốn làm rõ" - bà Starr phát biểu trên CNN chỉ vài phút sau khi có thông tin Nga mở màn cuộc không kích.

"Thật khó hiểu, [quân đội Nga] lại không đánh vào IS. Tôi sẽ để các bạn tự rút ra kết luận cho riêng mình" - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian phát biểu khi được hỏi ông nhận định ra sao về việc Nga chọn thành phố Homs làm mục tiêu.

Khói bốc lên từ một mục tiêu tại Homs bị Nga không kích. Ảnh: Twitter
Khói bốc lên từ một mục tiêu tại Homs bị Nga không kích. Ảnh: Twitter

Trước đó, một quan chức quân đội Mỹ cho biết, ngày 30/9, một tướng Nga đã tới đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) và thông báo với tùy viên quốc phòng của Mỹ tại đây rằng đợt không kích đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu sau 1 giờ đồng hồ nữa.

Theo CNN, tướng Nga này cũng cảnh báo quân đội Mỹ cần điều máy bay ra khỏi không phận Syria để tránh va chạm không cần thiết, tuy nhiên không hề nói rõ không quân Nga sẽ đánh vào mục tiêu nào ở Syria.

Sau đó, được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, Mỹ vẫn tiếp tục cho máy bay làm nhiệm vụ trên không phận Syria như bình thường. Nhưng việc Nga chọn Homs làm mục tiêu không nằm trong dự đoán của Mỹ.

Về phía Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết cuộc không kích đầu tiên của Nga tại Syria nhắm vào các trung tâm thông tin liên lạc, các kho vũ khí và lưu trữ thiết bị quân sự của IS.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bác bỏ việc Nga nhắm vào lực lượng chống lại Assad chứ không phải IS trong chiến dịch không kích đầu tiên của mình.

"Chúng tôi đang hợp tác với quân đội chính phủ Syria và chỉ nhắm tới các căn cứ của IS" - ông Lavrov trả lời phỏng vấn báo chí bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ đang diễn ra tại New York.

Trước đó cùng ngày, với 162 phiếu thuận, Thượng viện Nga đã chính thức cho phép Tổng thống Vladimir Putin sử dụng không quân tại Syria. Thông tin này đã được Tham mưu trưởng điện Kremlin Sergey Ivanov xác nhận với hãng tin TASS.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad kêu gọi Nga hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống lại IS.

Từ giữa tháng 9 vừa qua, Nga đã quyết định sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Syria để hỗ trợ chiến dịch đánh IS cũng như bảo trợ cho chính phủ al-Assad.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc al-Assad bị lật đổ sẽ là yếu tố gây bất ổn tại Syria và mở đường cho IS bành trướng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại cho rằng vấn đề Syria chỉ có thể được giải quyết với sự xuất hiện của một chế độ mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại