Ly khai Ukraine hô hào: "Thà ở tù còn hơn bỏ mạng tại Donbass"

Thu Hiền |

Thủ lĩnh ly khai Donetsk cho rằng chính phủ Ukraine đang ráo riết chuẩn bị một cuộc tấn công lớn, hủy diệt Donbass.

Lãnh đạo nước Cộng hòa Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho hay, những thông tin tình báo mà ông có được gần đây đã chứng minh cho sự chuẩn bị của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm “giáng một đòn tấn công mới vào lãnh thổ của ly khai là Donetsk và Lugansk".

Ông Zakharchenko cáo buộc, động thái ráo riết tổng động viên binh lính ra nhập quân đội của Ukraine chứng tỏ rằng, chính quyền nước này đang “chuẩn bị bước đầu cho một cuộc chiến tranh”.

Hiện nay, tại Kiev, người ta đang rất hài lòng về kế hoạch tuyển mộ 50.000 binh lính Ukraine sau 4 lần tổng động viên.

“Đây là một bằng chứng nữa về ‘sự yêu chuộng hòa bình’ của chính quyền Ukraine, kẻ không chỉ muốn hủy diệt chúng ta mà còn muốn biến Ukraine trở thành nghĩa địa”.

Thủ lĩnh ly khai Donetsk
Alexander Zakharchenko
Ở Ukraine, làn sóng tổng động viên đã kết thúc. Có đất nước nào, ở bất cứ thời điểm nào tuyên bố tổng động viên, nếu nước đó không chuẩn bị chiến tranh? Tình báo của chúng tôi cũng xác nhận thông tin này

Về phần mình, thủ lĩnh ly khai Donetsk cam đoan rằng "Donbass đang nỗ lực làm tất cả để thực hiện tiến trình hòa bình. Chúng tôi luôn mở cánh cửa đối thoại suốt 24 giờ.

Bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, lắng nghe những kiến nghị và tiến hành đối thoại".

Ông này thậm chí đã kêu gọi mẹ của các binh lính ngăn cản con mình, những người đang phục vụ trong hàng ngũ quân đội Ukraine, không lên đường đến Donbass.

“Tôi hiểu rằng, việc từ chối thực hiện mệnh lệnh có thể sẽ khiến người đó bị bắt giam, nhưng sống trong tù còn tốt hơn là phải bỏ mạng ở Donbass.

Hỡi các binh lính Ukraine, chúng tôi quyết bảo vệ lãnh thổ của mình, đừng tới đây (Donbass) nếu không sẽ ngay lập tức bị bắt làm tù binh".

Ông cũng lên tiếng cảnh báo rằng, Donbass đã sẵn sàng đẩy lùi mọi đòn tấn công từ phía chính quyền Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền Kiev không loại trừ khả năng cuộc xung đột sẽ leo thang. Mới đây, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã úp mở về "các kịch bản khác nhau ở Donbass" sau ngày 9/5.

Ông này cũng yêu cầu cần phải có lực lượng gìn giữ hòa bình ở đó để ổn định tình hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại