Bên trong "nhà tù Guatanamo" Ukraine xây dựng để giam giữ ly khai

Quang Huy |

Trang web của kênh truyền hình Nga TVZvezda so sánh những trại tập trung mà Ukraine xây dựng để giam giữ quân ly khai với nhà tù khét tiếng Guatanamo.

Theo thông tin trên trang web TVZvezda, các tác giả của đoạn băng video này cho biết, đây là nhà tù quân sự của Ukraine dành cho các đối tượng bị buộc tội là khủng bố và ly khai, nằm thị trấn Jdanovka (ngoại ô thành phố Donetsk).

Về mặt hình thức, các nhà tù dạng này được gọi là "trung tâm tạm giữ người nhập cư trái phép", nằm bên trong các doanh trại quân đội.

“Bức tường rào cao 4m với dây thép gai chăng chằng chịt, rất nhiều đài quan sát, camera theo kiểu Mỹ ở trong 2 lớp bảo vệ. Trông chẳng có gì giống những trung tâm tạm giữ người nhập cư trái phép văn minh theo tiêu chuẩn châu Âu”, các tác giả của đoạn video bình luận.

TVZvezda cho hay, theo những giấy tờ được tìm thấy, Liên minh Châu Âu đứng ra tài trợ cho hoạt động xây dựng “trung tâm” này.

Các tác giả của video khẳng định: “Chúng tôi còn có trong tay dự án 2 địa điểm tương tự tại thị trấn Jdanovka ở ngoại ô Donetsk, cũng như tại khu vực Voznesensk thuộc tỉnh Nikolaev.

Tổng cộng có khoảng 20 nhà tù kiểu này trên toàn lãnh thổ Ukraine".

Hiện Ukraine vẫn chưa bình luận gì về thông tin này. TVZvezda cũng không nói rõ nhóm tác giả thực hiện đoạn video này là ai.

Video: Một nhà tù của Ukraine ở Jdanovka

 

Nhà tù Guatanamo (hay còn gọi là Gitmo) của Mỹ là nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố , nằm trong căn cứ quân sự ở Vịnh Guatanamo, Cuba. Những phần tử khủng bố khét tiếng nhất, có liên quan tới Al-Qaeda và Taliban cũng bị giam tại nhà tù này.

Đây là nơi có hệ thống bảo vệ và kiểm soát cao nhất trong số các nhà tù ở Mỹ.

Tổng thống Obama đã hứa sẽ làm hết sức để đóng cửa hà tù này bởi ông cho rằng, việc những tên khủng bố bị giam giữ ở đây là một yếu tố kích động các thành phần khủng bố khác đe dọa thế giới, đồng thời gây tiêu tốn rất nhiều tiền.

Các tù nhân trong nhà tù này đã nhiều lần cáo buộc bị chính quyền Mỹ ngược đãi, tra tấn dã man.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại