Khán giả la ó, lũ lượt bỏ về giữa lúc Tổng thống Obama phát biểu

My Lan |

Việc đám đông công khai bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Obama đang phát biểu một lần nữa cho thấy sự sụt giảm uy tín nghiêm trọng của ông với người dân Mỹ.

Hôm 19/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử vào vị trí thống đốc bang Maryland của ông Anthony Brown, nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho thành viên này của đảng Dân chủ. Đây là sự xuất hiện khá hiểm hoi của Tổng thống Obama trong một cuộc vận động tranh cử của các nghị sĩ trong đảng.

Trước đám đông, ông Obama phát biểu: "Ai sẽ chiến đấu vì các bạn - đó là điều quan trọng. Ai sẽ chiến đấu cho tương lai của các bạn?... Chẳng có bất cứ lý do nào hết. Tương lai phụ thuộc vào các bạn".

Song dường như những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ không thể mang lại hiệu quả. Theo hãng tin Reuters, liên tục từng nhóm người đã rời khỏi khán phòng trong khi ông đang phát biểu.

Thậm chí, có người còn la ó, hét to những bình luận không mấy thiện cảm dành cho ông Obama, khiến bài nói bị gián đoạn.

Dù vậy, điều may mắn với ông Brown là sự kiện này dường như không ảnh hưởng mấy tới cuộc chạy đua vào vị trí thống đốc bang, bởi ứng cử viên này của đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ, thành viên Đảng Cộng hòa, tới 11 điểm.

Còn điều an ủi với Tổng thống Obama là vẫn có những khán giả thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ khi hô to tên của ông.

Obama: Không có vấn đề gì trên thế giới mà không đến tay Mỹ! Obama: Không có vấn đề gì trên thế giới mà không "đến tay" Mỹ!

"Luôn là vậy. Mỹ dẫn đầu. Chúng ta là một quốc gia không thể thiếu được. Chúng ta có khả năng mà không ai có. Quân đội của chúng ta tốt nhất trong lịch sử thế giới".

Mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với Tổng thống Obama đã xuống thấp tới mức kỉ lục, trong thời điểm ông này đang rất nỗ lực gây quỹ cho đảng Dân chủ, vốn đang gặp khó khăn và có nguy cơ mất quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì, dự kiến diễn ra vào ngày 4/11 tới.

Uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm sau hàng loạt những chính sách gây tranh cãi của ông như: kế hoạch ân xá cho hàng nghìn người nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ, hay cách xử lý yếu kém, khiến dịch Ebola xâm nhập và lây lan tại nước này.

Kết quả một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, 49% người Mỹ bày tỏ sự không ủng hộ với những gì mà ông Obama đã làm trong vai trò Tổng thống một quốc gia

Theo Reuters, cũng vì lý do này mà phần lớn các nghị sĩ đảng Dân chủ đều tỏ ra cảnh giác với sự xuất hiện của ông trong các cuộc vận động tranh cử của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại