Nga thề không để mất Ukraine vì "đồng lõa của Hitler"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không thể để mất Ukraine chỉ vì quân phát xít khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh NTV của Nga.

Thực hư vụ công dân Nga tham gia tiểu đoàn Azov của Ukraine Thực hư vụ công dân Nga tham gia tiểu đoàn Azov của Ukraine

Nga đã cáo buộc một nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tới Ukraine để chiến đấu cho chính quyền Kiev.

Theo ông Lavrov, Ukraine là quốc gia anh em gần gũi nhất đối với nước Nga và có "nguồn gốc lịch sử, văn hóa và văn minh chung, có cùng thế giới quan,  ngôn ngữ và nền văn học”. Đó là lý do khiến Nga và Ukraine không thể mất nhau.

"Chúng ta không thể mất Ukraine chỉ vì nó do một nhóm người tiến hành cuộc đảo chính cướp chính quyền; hay chỉ vì bọn phát xít đang tiếp tục diễu hành ở Kiev và thành phố lớn khác có hành vi phá hoại các di tích rồi tôn vinh những kẻ đồng lõa của Hitler " - ông Lavrov nói.

"Ukraine là những người gần gũi nhất với chúng ta, là dân tộc anh em, mà chúng ta chia sẻ chung nguồn gốc lịch sử, văn hóa và văn minh chung, có cùng thế giới quan, ngôn ngữ và nền văn học”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Những gì mà Tổng thống của chúng ta đang làm chứng minh rằng chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng và sẽ giúp đất nước anh em Ukraine tìm cách xây dựng và phát triển đất nước của họ", ông nhấn mạnh.

"Chúng ta sẽ giúp đỡ bằng tất cả các nỗ lực để hướng tới việc thực hiện các thỏa thuận, bao gồm cả thỏa thuận đã đạt được tại Minsk mà các bên đã triển khai và  thỏa thuận tại Geneve hồi tháng 4 đã đạt được với sự tham gia của Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu”.

Ông Lavrov cũng không quên nhắc chính quyền Ukraine cần tiến hành thực hiện cam kết ngay lập tức để bắt đầu các cuộc đối thoại toàn diện, cởi mở và có trách nhiệm trên toàn quốc về cải cách hiến pháp để đảm bảo lợi ích cho tất cả các vùng và các lực lượng chính trị tại Ukraine.

Mặc dù lên án cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của ông Viktor Yanukovych hồi đầu năm nhưng Nga vẫn coi trọng Tổng thống hiện nay của Ukraine là ông Petro Poroshenko. Bộ ngoại giao Nga cho rằng ông Poroshenko là tổng thống được người dân Ukraine bỏ phiếu lựa chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại