IS mở trường mang tên Osama Bin Laden

P.Nghĩa |

Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa mở một ngôi trường mang tên Osama Bin Laden - trùm khủng bố khét tiếng từng lãnh đạo tổ chức al-Qaeda - ở thị trấn Manbij, phía Bắc Syria.

Ngôi trường Osama Bin Laden được đưa vào hoạt động gần đây, chủ yếu mở các lớp giảng dạy tôn giáo cho người dân sống tại thị trấn Manbij, dưới quy định hà khắc của luật Hồi giáo Sharia.

Vén màn hoạt động bắt con tin của IS: Nỗi kinh hoàng trước các cuộc cắt đầu Vén màn hoạt động bắt con tin của IS: Nỗi kinh hoàng trước các cuộc cắt đầu

Thế giới chỉ biết tới hoạt động bắt cóc con tin nước ngoài của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện qua các đoạn video cắt đầu rùng rợn mà chúng đã tung lên mạng Internet. Tuy nhiên trước đó là những toan tính quỷ quyệt của những kẻ bắt cóc và cả hành trình dài đầy đau khổ mà các con tin xấu số đã phải trải qua.

Chi nhánh IS tại thị trấn cũng đăng tải đoạn video tuyên truyền dài 5 phút với nhan đề “Khóa học Sharia dành cho giáo viên”, nội dung là các cuộc phỏng vấn ngắn một vài cư dân ở Manbij, lấy ý kiến của họ về mặt tích cực của ngôi trường tôn giáo mới.

Manbij trước đây do lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) kiểm soát nhưng sau thuộc về IS. Lực lượng dân quân người Kurd nhiều lần cố gắng chiếm lại thị trấn nhưng thất bại.

IS chặt đầu 3 dân thường ở TP Raqqa - Syria. Ảnh: Daily Mail
IS chặt đầu 3 dân thường ở TP Raqqa - Syria. Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, Nhà nước Hồi giáo vừa công khai hành hình 3 người dân ở TP Raqqa – Syria vì tội “chỉ trích Thánh Allah”.

Một số bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám đông toàn nam giới đứng gần quảng trường chính ở TP Raqqa, bao gồm cả trẻ em.

IS mở trường mang tên Osama Bin Laden
Đám đông theo dõi vụ hành quyết. Ảnh: Daily Mail
Đám đông theo dõi vụ hành quyết. Ảnh: Daily Mail

Các tay súng IS đeo mặt nạ đứng xung quanh giám sát vụ hành quyết. 3 nạn nhân tay bị trói chặt, mắt bị bịt khăn đỏ quỳ trên nền đất.

Sau đó, một tay súng IS cầm micro tuyên bố tội trạng của 3 người rồi chặt đầu họ bằng một thanh kiếm dài.

IS mở trường mang tên Osama Bin Laden
3 người bị chặt đầu bằng 1 thanh kiếm dài. Ảnh: Daily Mail
3 người bị chặt đầu bằng 1 thanh kiếm dài. Ảnh: Daily Mail

Cùng với thị trấn Minbaj ở tỉnh Aleppo, Raqqa là một trong những mục tiêu ném bom của Mỹ và liên quân kể từ tháng 9 do đây là nơi tập trung nhiều căn cứ của IS.

Hôm 30/10, trụ sở chính của IS tại Raqqa bị trúng bom nhưng không có báo cáo về thương vong. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích của Mỹ vào thị trấn Manbij trước đó đã bị “thất bại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại