IS bắt cóc con tin tại trung tâm thương mại Baghdad

P.Nghĩa |

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 11-1 nhận trách nhiệm vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm ở thủ đô Baghdad – Iraq làm 18 người thiệt mạng.

Đài BBC cho biết các tay súng xông vào trung tâm mua sắm al-Jawhara ở quận Baghdad al-Jadida – chủ yếu là người Shiite sinh sống - tối 11-1 (giờ địa phương) và bắt cóc nhiều con tin sau khi thực hiện một vụ đánh bom xe.

Vào thời điểm lực lượng an ninh tấn công tòa nhà, 2 kẻ tấn công kích hoạt đai thuốc nổ trong khi 2 nghi phạm khác bị bắn chết.

7 người, trong đó có 2 cảnh sát, thiệt mạng sau vụ nổ bom xe trước khi các tay súng xông vào trung tâm mua sắm. 5 người khác bị những kẻ tấn công bắn chết và 6 người thiệt mạng do 2 trong số các nghi phạm kích hoạt đai thuốc nổ.

IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công kể trên.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, chuẩn tướng Saad Maan, phủ nhận việc các tay súng bắt dân thường làm con tin.

Một nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq nói với đài BBC rằng một số kẻ tấn công đã bỏ trốn, mâu thuẫn với nguồn tin 4 nghi phạm đã bị bắt giữ của cảnh sát.

Cũng trong ngày 11-1, 20 người thiệt mạng trong vụ nổ bom kép ở phía Bắc thủ đô Baghdad.

Lực lượng an ninh cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra ở quán trà thuộc thị trấn Muqdadiya, cách Baghdad khoảng 80 km. Khi các bác sĩ tới hiện trường cứu người bị nạn, quả bom thứ 2 phát nổ.

Sau đó, 5 dân thường thiệt mạng khi một quả bom xe được kích hoạt ở Nahrawan, ngoại ô phía Đông Nam Baghdad. Các vụ nổ ở Muqdadiyah và Nahrawan chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

IS – vốn kiểm soát một khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây Iraq – thường tấn công “những kẻ ngoại đạo” theo dòng Shiite, bị chúng xem là kẻ thù của người Hồi giáo dòng Sunni.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại