Hôm nay, Putin sẽ "tái xuất", đập tan tin đồn đảo chính?

Đức Huy |

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev tối nay (16/3).

Hôm 13/3 vừa qua, theo một thông cáo báo chí của điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev vào tối nay, 16/3 (giờ Việt Nam), tại thành phố St. Petersburg.

Trong cuộc gặp này, dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ đối thoại về việc hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo và năng lượng.

Ngoài ra, theo kênh truyền hình Rossiya 24, đôi bên cũng sẽ thảo luận về khả năng Kyrgyzstan gia nhập Liên minh Á - Âu, khối hợp tác kinh tế thương mại do Nga đứng đầu.

Nếu cuộc gặp này diễn ra như dự kiến, đây sẽ là lần đầu tiên trong gần hai tuần qua Tổng thống Putin xuất hiện trước công chúng, kể từ cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Mateo Renzi tại Moscow hôm 5/3.

Thứ Năm tuần trước (12/3), điện Kremlin đã tuyên bố hoãn cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch từ trước với các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Belarus, rộ lên những tin đồn về sự "mất tích" bí ẩn của ông Putin.

Nhiều tin đồn đã được đưa ra, từ Putin bị cảm cúm và đang được một bác sĩ Áo điều trị cho đến việc ông phải bay sang Thụy Sĩ để... đón đứa con mới chào đời.

Thậm chí, một số còn đồn rằng một cuộc đảo chính đang xảy ra tại điện Kremlin, và sự biến mất của ông Putin là lý giải cho diễn biến này.

Tuy nhiên, mọi tin đồn nói trên đều bị giới truyền thông Nga ủng hộ Tổng thống đưa ra nhiều lý luận để bác bỏ.

Tờ Business Insider nhận định, việc Tổng thống Putin không xuất hiện trong một thời gian dài như hiện nay là hết sức khó hiểu, vì từ trước đến nay mỗi lần "cáo ốm" của ông đều có lý do rất rõ ràng.

Tờ này cũng dẫn lời nhà báo Leonid Bershidsky của hãng tin Bloomberg cho biết, ông Putin "chưa bao giờ 'biến mất' quá một ngày trong suốt 15 năm giữ chức Tổng thống, trừ hai ngoại lệ xảy ra vào những năm đầu của ông tại điện Kremlin."

Đó là vụ tàu ngầm Kursk chìm tại biển Barents trong một cuộc diễn tập năm 2000, và khi các phần tử khủng bố người Chechnya bắt cóc hàng trăm con tin tại nhà hát Dubrovka, thủ đô Moscow, vào năm 2002, ông Bershidsky cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại