Học theo Mỹ, Phillippines điều máy bay tuần tra Biển Đông

Đức Huy |

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố nước này sẽ tiếp tục điều máy bay tuần tra tại khu vực Trung Quốc đang ngang ngược tuyên bố ADIZ trên không phận Biển Đông, theo AFP.

"Chúng tôi [Phillippines] sẽ tiếp tục bay trên các lộ trình phù hợp với luật pháp quốc tế" - ông Aquino trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay (25/5), khi được hỏi Phillipines phản ứng ra sao trước những hành động mới đây của Trung Quốc.

Tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo máy bay giám sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ rời khỏi khu vực không phận quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nơi Bắc Kinh đang xây dựng và cải tạo các đảo nhân tạo trái phép.

Tổng thống Aquino thừa nhận, tuy quân đội Phillippines không thể so với Trung Quốc về quy mô, nhưng Manila cương quyết không để Bắc Kinh thực hiện các hành vi lấn chiếm.

"Philippines sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ khu đặc quyền kinh tế của mình" - ông Aquino tuyên bố.

Tổng thống Phillippines cũng cho biết, nước này đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề này.

Phát ngôn viên Không quân Phillippines - Đại tá Enrico Canaya, cho biết, máy bay quân sự nước này đã bay qua không phận quốc tế trên Biển Đông, trong đó có lộ trình tương tự với chiếc P-8 Poseidon của Mỹ hôm 21/5 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại