Tù binh tại Ukraine bị khủng bố tinh thần bằng cái chết

Hàn Giang |

Cả hai bên tham chiến ở miền đông Ukraine đang phạm vào tội ác chiến tranh hầu như hàng ngày, với những hành động tra tấn tù nhân và tiêu diệt các phần tử chống đối, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một báo cáo liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố rằng, các tù nhân của quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine phải thường xuyên đối mặt với việc bị đánh đập, tra tấn dã man bằng xung điện, đe dọa tinh thần và chém giết từ những người quản lý.

Điều này là không thể chấp nhận trong một cuộc chiến, chúng vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người.

Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bị bắt bởi phiến quân ly khai trong cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm qua  và vẫn chưa xác định được số phận của họ.

Cả hai bên, chính phủ Kiev và Nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, liên tục đưa ra những cáo buộc lẫn nhau ngược đãi tù nhân.

Theo một thỏa thuận hòa bình vào tháng Hai, tất cả các tù nhân chiến tranh sẽ được trao trả vào đầu tháng 03.2015, nhưng rất ít tiến bộ đạt được từ cả hai phía.

Ukraine
Tù nhân chiến tranh Ukraine.  

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết các nhân viên của họ đã phỏng vấn 17 cựu tù nhân của lực lượng nổi dậy và 16 tù nhân khác do quân đội chính phủ giam giữ.

Kết quả, hầu hết các nạn nhân đều trải qua những ngày tháng đau đớn khi bị giam giữ, nhiều hoạt động tra tấn, đánh đập đã được tiến hành.

“Trong bóng tối của cuộc xung đột vẫn còn âm ỉ ở miền đông Ukraine, theo điều tra của chúng tôi cho thấy, hành động tra tấn tù nhân vẫn còn rất phổ biến và điều này gây sốc đối với dư luận,” đại diện tổ chức John Dalhuisen tuyên bố.

“Nhiều tù nhân bị treo ngược trên trần nhà, không được ngủ trong nhiều ngày và bị khủng bố tinh thần bằng cái chết,” ông nói thêm.

“Các quan chức Ukraine phải tiến hành điều tra công khai tất cả các cáo buộc về tội ác chiến tranh và lạm dụng hình phạt khác.

Họ phải thu thập chứng cứ và buộc tội đối với những ai vi phạm các tội ác man rợn như vậy,” ông Dalhuisen nhấn mạnh.

Ngoài ra, tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đề nghị các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và một số chuyên gia đến thăm các trại giam ở Ukraine, nhằm kiểm tra tình hình những người đang bị giam giữ.

Một quan chức cho biết, xu hướng lạm dụng hình phạt được tiến hành nhiều nhất vào những ngày đầu vào trại đối với một tù nhân.

Riêng tại các khu vực ly khai, tổ chức Ân xá nhận định tình hình khá phức tạp và khó theo dõi.

“Tình hình hiện tại ở các khu vực nổi dậy đặc biệt hỗn loạn, với nhiều tù nhân được giam giữ ở ít nhất 10 địa điểm khác biệt, gây ra những khó khăn trong quá trình theo dõi của chúng tôi,” báo chí địa phương dẫn lời một quan chức cho biết.

Ngoài ra, các nhóm dân tộc cực đoan ủng hộ chính phủ là một trong những thủ phạm gây ra nhiều tội ác nhất đối với tù nhân.

“Hàng chục người bị bắt giữ làm con tin bởi các nhóm dân tộc cực đoan, họ bị tra tấn và được sử dụng để tống tiền đối với gia đình của mình,” bản báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế cung cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại