Hoàn Cầu đe doạ, nói xấu Úc vì hợp tác với Nhật

Hoàn Cầu đăng xã luận nói xấu Úc là "tiền đồn của những kẻ phân biệt chủng tộc và ngoài vòng pháp luật", và Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop là "kẻ hề".

Trên Hoàn Cầu thời báo ngày 14.7, tướng về hưu Wang Hongguang, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh ( Trung Quốc ) cảnh báo rằng mối quan hệ thắt chặt Úc - Nhật sẽ khiến Trung Quốc đối xử với Úc như một quốc gia không thân thiện.

Theo The Australian ngày 14.7, tướng về hưu Wang Hongguang nói trên Hoàn Cầu thời báo ngày 14.7 rằng: “Nếu Úc buộc mình vào cỗ xe của Nhật Bản và xem Trung Quốc là kẻ thù, điều này sẽ buộc Trung Quốc phải xem xét lại mối quan hệ ngoại giao với Úc. Nếu Úc không đối xử với Trung Quốc như một quốc gia thân thiện, thì Trung Quốc không có nhu cầu đối xử với Úc như một đất nước thân thiện”.

Hoàn Cầu thời báo (thuộc Nhân dân nhật báo của Đảng cộng sản Trung Quốc) đăng tải những bình luận cay cú để đáp lại mối quan hệ đang được thắt chặt giữa Úc và Nhật Bản sau chuyến thăm Úc của Thủ tướng Shinzo Abe, từ khi Nội các Nhật diễn giải lại Hiến pháp để có quyền tự vệ tập thể, nâng cao vai trò của quân đội.

Tuần trước, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng ca ngợi sức mạnh quân sự của Nhật Bản thời Thế chiến II là “đầy kỹ năng và danh dự”, dù rằng “chúng tôi không đồng ý với những gì họ đã làm”. Ông cũng nói rằng “với sự thay đổi của tấm lòng từ đối thủ ác liệt nhất khiến họ có thể trở thành bạn tốt”.

Bình luận của ông Abbott về Nhật Bản khiến nhiều báo chí Trung Quốc giận dữ.

Nhật sẽ cung cấp công nghệ tàu ngầm hiện đại nhất cho Úc - Ảnh: news.com.au
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop bị Hoàn Cầu thời báo nói xấu vì dám thẳng thừng “đối đầu” với Trung Quốc - Ảnh: smh.com.au

Cựu tướng Wang còn cho biết ông hiểu rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp tinh tế đến cựu Thủ tướng Úc John Howard trong một cuộc họp tuần rồi ở Bắc Kinh về sự nguy hiểm khi Úc “chung giường” với Nhật Bản và sự cần thiết mà Úc cần có để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ngoài ra cũng trên số báo hôm nay 14.7, Hoàn Cầu thời báo còn đăng xã luận nói xấu Úc lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop. Bài xã luận cáo buộc Úc là nơi dung túng những kẻ phân biệt chủng tộc và ngoài vòng pháp luật từ châu Âu (?).

Phiên bản tiếng Hoa của Hoàn Cầu thời báo còn đi xa hơn khi mô tả Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop là một “kẻ hề”, và còn dự đoán chính phủ của bà sẽ không tồn tại lâu.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Úc, bà Bishop thẳng thừng cam kết sẽ đứng về phía các giá trị của Úc và "sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất" trong quan hệ với Trung Quốc. "Trung Quốc không tôn trọng nước yếu", bà nói.

Những bình luận của bà hiển nhiên làm Trung Quốc không hài lòng.

Báo Sydney Morning Herald ngày 14.7 bình luận rằng tuy tổng biên tập Hu Xijin nói Hoàn Cầu thời báo thường tuyên bố là đại diện cho ý chí của người Trung Quốc, nhưng những bài bình luận của báo này thường xuyên gây nhiều tranh cãi ở nước ngoài hơn là ở Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại