Báo Hoàn Cầu xấc xược dọa VN "trèo cao ngã đau"

Ngày 13/5, Hoàn Cầu, báo chính thống của Trung Quốc lại đăng bài với lời lẽ ngang ngược, phi lý về chủ quyền Biển Đông và xấc xược đe nẹt rằng VN ngây thơ, trèo cao ngã đau.

 Phẫn nộ: Giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Bản tiếng Trung của báo Hoàn Cầu đưa tin, ngày 11 vừa qua, nhân dân Việt Nam tổ chức rất nhiều cuộc tuần hành phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc với Việt Nam. Và ngay tại Đông Kinh, Đài Bắc cũng có rất nhiều người dân Việt Nam xuống đường.

Báo này thừa nhận việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ngày 1/5 dẫn tới việc Việt Nam ra tuyên bố phản đối, đồng thời tàu Trung Quốc đã có một số va chạm, đụng độ tại khu vực này khiến một số tàu của Việt Nam bị hư hại và một số thuyền viên bị thương.

Điều nguy hiểm là tờ báo này cố tình đánh lừa dư luận của hơn 1,3 tỷ người dân khi ngang ngược tuyên bố vùng biển mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào thuộc chủ quyền của nước này. Trong khi trên thực tế đây là vùng biển đặc quyền kinh tế, chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.

Khó có thể tưởng tượng, tờ báo chính thống Hoàn Cầu lại viết một cách trơ tráo rằng: "Hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 là hoạt động dầu khí bình thường của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam lại phái tàu đến quấy nhiễu, khiến Trung Quốc buộc phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh tại hiện trường, duy trì trật tự sản xuất và tác nghiệp trên biển cũng như đảm bảo an toàn hàng hải".

Viết vậy, nhưng Hoàn Cầu lại không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Trong khi đó, báo chí khắp thế giới những ngày qua liên tục công bố ảnh, clip...cho thấy tàu và máy bay Trung Quốc liên tục chủ động khiêu khích, phun vòi rồng và húc vào tàu đang làm nhiệm vụ thông thường của lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Các bằng chứng cũng cho thấy tàu của Việt Nam luôn kiềm chế hết sức được mọi hành động hung hăng của tàu Trung Quốc.

Tờ báo Hoàn Cầu còn đưa ra nhận định hoàn toàn phiến diện và phi lý rằng các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc trên biển Đông của Việt Nam "không hề có tác dụng gì".

"Những tàu chiến của Việt Nam (thực ra Việt Nam không đưa ra khu vực giàn khoan bất kỳ tàu quân sự nào - PV) chẳng là gì cả, và những hành động khiêu khích này của Việt Nam sẽ tự khiến họ rơi vào bẫy của mình thôi", Hoàn Cầu viết.

Bằng cách đưa hàng loạt phân tích sống sượng, không có cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, báo Hoàn Cầu cho rằng hành động cương quyết bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam là 'chẳng ảnh hưởng gì đến' kế hoạch của Trung Quốc.

Bất ngờ hơn nữa khi báo Hoàn Cầu không hiểu sao lại đưa ra nhận định phi lý và coi thường Việt Nam rằng "Một số người Việt Nam cho rằng, Mỹ là sợi dây an toàn vô hình. Họ thật ngây thơ".

Cuối cùng Hoàn Cầu cũng lộ rõ bản chất, mục đích của bài báo là khuyên nhủ Việt Nam ngừng các hoạt động bảo vệ chủ quyền, trong khi các tàu, máy bay của Trung Quốc lại liên tiếp uy hiếp, tấn công tàu của Việt Nam, xâm phạm trắng trơn chủ quyền Việt Nam.

"Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục, luôn gây sức ép ở biển Đông hoặc dùng chiêu “dương đông kích tây”, Trung Quốc sẽ trả lời rằng: trèo càng cao, sẽ ngã càng đau đấy” - Hoàn Cầu viết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại