Hé lộ bệnh tình cơ phó Germawings trước ngày bay chuyến cuối

Quang Huy |

Các nguồn tin biết rõ quá trình điều tra cho hay, những vấn đề mà cơ phó Germanwings gặp phải có thể sẽ gây khó khăn cho anh ta, khiến anh ta không thể tiếp tục công việc phi công.

Báo Mỹ The New York Times dẫn nguồn tin biết rõ về quá trình điều tra cho hay, cơ phó của chiếc Germanwings 4U9525 Andreas Lubitz đã đến gặp các bác sĩ vì vấn đề thị lực không lâu trước ngày chiếc máy bay đâm vào núi Alps, Pháp.

Hiện vẫn chưa xác định được vấn đề về mắt của Lubitz có nghiêm trọng hay không và nó có liên quan gì tới trạng thái tâm lý của cơ phó này.

Tuy nhiên các điều tra viên không loại trừ khả năng căn bệnh về thị giác có thể gây ra áp lực về tâm lý cho Lubitz.

Thông tin này được tiết lộ trong thời điểm đang có nhiều đồn đoán rằng, vấn đề về tâm lý khiến cơ phó cố tình khoá trái cửa và điều khiến để máy bay rơi.

Vị hôn thê của Lubitz tiết lộ với báo Đức Bild rằng, anh ta từng tuyên bố với cô: "Rồi sẽ có ngày anh khiến cả thế giới phải thay đổi, tất cả mọi người phải biết và nhớ tên anh mãi mãi".

Cô này cho hay, "trước đây tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì. Nhưng khi hay tin về thảm kịch của chuyến bay 4U9525, tôi nhớ ngay đến lời cảnh báo năm xưa",

Về phần mình, Đại diện bệnh viện Đại học Düsseldorf (Đức) đã lên tiếng khẳng định, đúng là viên cơ phó này đã tới đó để theo dõi bệnh tình, song không phải bệnh trầm cảm.

Tại nhà của Lubitz, các điều tra viên cũng phát hiện nhiều giấy xin nghỉ ốm bị xé nát. Thậm chí, có một tờ giấy còn đề ngày nghỉ là 24/3 (đúng ngày xảy ra vụ rơi máy bay), trong đó ghi rõ anh này gặp vấn đề về sức khoẻ và cần phải nghỉ ngơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại