Quân Ukraine bị tố "nã đạn" vào ly khai gần 30 lần/ngày

Hải Võ |

Chính phủ Ukraine và phe ly khai liên tục tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk-2. Mới đây nhất, ly khai đã cáo buộc quân Kiev "nã đạn" vào họ gần 30 lần/ngày.

Theo ITAR-TASS (Nga), quân đội Kiev đã nổ súng vào lãnh thổ do CHND Donetsk tự xưng (DPR) kiểm soát 27 lần trong vòng 24 tiếng - Bộ quốc phòng DPR cho biết hôm 28/3.

"Sân bay Donetsk đã bị tấn công bằng hỏa lực 10 lần, làng Spartak 13 lần, Shirokino 2 lần và 1 lần ở Novomaryevka.

Tại Gorlovka, một dân quân đã bị thương do trúng đạn. Quân địch (lực lượng vũ trang Kiev) đã tấn công 16 lần bằng súng cối. Bọn họ cũng dùng xe tăng để bắn phá. Các cú bắn được ngắm rất chuẩn" - Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời Bộ quốc phòng ly khai.

Cơ quan này cũng cho biết, các loại vũ khí cỡ nhỏ, súng phóng lựu, xe bọc thép và lên lửa chống tăng dẫn đường đã được quân đội Ukraine sử dụng.

"Mục tiêu của họ là các vị trí của dân quân và khu cư dân. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại và dân thường bị thương vong".

Các cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp Xúc 3 bên về Ukraine giữa đại diện Nga, Ukraine và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã diễn ra ở thủ đô Minsk, Belarus từ 10-12/2.

Cuộc đàm phán giữa "Bộ tứ" lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine cũng kết thúc hôm 12/2. Một gói biện pháp 13 điểm nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk-1 ký tháng 9/2014 đã được ban hành.

Thỏa thuận Minsk-2 hôm 12/2 đặc biệt nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 15/2, tiếp đó là 2 bên rút vũ khí hạng nặng và các thỏa thuận chính trị lâu dài được tuân thủ, bao gồm thực thi "tình trạng tự trị đặc biệt" đối với một số khu vực ở Donetsk và Luhansk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại