EU sẽ không tiếp tục nghe lời Mỹ quay mũi giáo về Nga

Hàn Giang |

Nhà phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu khẳng định, EU sẽ không chịu áp lực từ bất cứ bên nào trong cuộc đối đầu với Nga, hay cụ thể là các đề nghị của Washington yêu cầu tổ chức này gia tăng trừng phạt với Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

EU sẽ không tiếp tục nghe lời Mỹ quay mũi giáo về Nga để chuốc lấy các hậu quả.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của EU-bà Federica Mogherini, Liên minh châu Âu sẽ không tham dự vào một cuộc đối đầu nào giữa các cường quốc.

Các biện pháp trừng phạt do tổ chức này hướng vào Nga nhằm để bảo vệ Ukraine, cùng chính sách của mình tại đây, chứ không phải do áp lực từ bên thứ ba.

“Liên minh châu Âu hiểu rõ những gì đang diễn ra tại Nga do những biện pháp trừng phạt của chúng tôi gây nên.

Nhưng điều này là do Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, chứ EU không hề chịu sự chi phối của Washington.

Chúng tôi không hề bị mắc kẹt trong hai luồng quan điểm của các cường quốc đang đối đầu nhau,” bà Mogherini cho biết trong cuộc họp với Ngoại trưởng các nước EU hôm 6.03.

“EU cho rằng trong thời điểm hiện nay, đẩy mạnh hợp tác sẽ tốt hơn đối đầu.

Và nếu tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận chống lại Nga, cả EU cũng bị ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này,” bà Mogherini nói thêm.

Trong khi đó, một tờ báo tại Đức dựa theo các nhận định của chính phủ Berlin cho rằng, Mỹ và NATO đang cố gắng phá hỏng nỗ lực hòa bình của EU tại Ukraine.

Các quan chức Đức đã lên tiếng chỉ trích hành động viện trợ vũ khí hạng nặng cho chính quyền Kiev của Mỹ, gây khả năng leo thang chiến tranh tại miền Đông thêm một lần nữa.

“Theo thông tin tình báo của chúng tôi, các báo cáo về Ukraine không hoàn toàn đúng với những gì mà NATO và Mỹ đã tuyên bố trước đó.

Điều này chứng tỏ, Mỹ và liên minh quân sự lớn nhất của mình đang cố tình gây khó khăn cho quá trình lập lại hòa bình tại quốc gia Đông Âu,” - Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Áo-Sebastian Kurz khẳng định, mục tiêu của EU tại Ukraine là tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, chứ không phải động thái leo thang chiến tranh.

Và nhất định, EU sẽ không tiếp tục nghe lời Mỹ quay mũi giáo về Nga.

Một hiệp ước ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine đã được ký kết vào tháng trước, với sự tham gia của các nước trung gian Đức, Pháp, và Nga.

Hiện tại, cả hai bên đã tiến hành rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến,  tổ  An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn đang giám sát tình hình tại khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại