Nước Mỹ đối diện một “cuộc chiến dơ bẩn”

Mỹ đang rục rịch mở rộng chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) với kế hoạch xuất kích máy bay từ Arbil ở miền bắc Iraq.

Giới chức Nhà Trắng nói sẽ hành động bất cứ lúc nào nếu có cơ hội.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ sớm xuất kích từ một căn cứ ở miền bắc Iraq, trong một phần chiến dịch không kích dữ dội hơn nhằm vào lực lượng IS.

Đánh từ bên trong Iraq

Giới quan sát bình luận việc sử dụng căn cứ không quân Arbil ở miền bắc Iraq cho thấy Mỹ đang mở rộng tấn công IS.

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby xác nhận “máy bay có người lái và có vũ trang” của Mỹ sẽ bay từ Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đây, máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác của Mỹ ném bom IS đều bay từ các căn cứ và từ tàu sân bay ở các vùng bên ngoài Iraq. Căn cứ ở Arbil sẽ giúp các máy bay Mỹ tiếp cận trận địa dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ loại máy bay nào sẽ tham gia chiến dịch không kích tăng cường và bao nhiêu máy bay sẽ được điều tới Arbil.

Phần không kích xem như đã rõ, nhưng phần huấn luyện lực lượng địa phương tại Syria chiến đấu chống lại IS đang gây hoài nghi. Giới phân tích nhận định việc này đẩy Mỹ vào thế phụ thuộc một nhóm đa dạng đang bị chia rẽ bởi đấu đá bên trong.

Báo New York Times dẫn lời nhà phân tích Aron Lund về Syria: “Đừng kỳ vọng tìm thấy một nhóm quân nổi dậy quy củ, trong sạch, tôn trọng quyền con người và trong tư thế sẵn sàng bởi họ không tồn tại. Đây sẽ là một cuộc chiến rất dơ bẩn và anh phải đối mặt với điều kiện mà họ đưa ra”.

Giới phân tích chuyên theo dõi động thái của phong trào nổi dậy ở Syria nói khái niệm về Quân đội giải phóng Syria (FSA) là một lực lượng đoàn kết với một cấu trúc chỉ huy hiệu quả là điều hoang đường.

Quân nổi dậy ở Syria, như New York Times cho biết, như một quần đảo nằm rải rác với hầu hết là lực lượng địa phương có lý tưởng từ chủ nghĩa dân tộc đến thánh chiến.

Sẽ hành động bất cứ lúc nào

Trong khi đó, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết quân số lực lượng IS ở Iraq và Syria khoảng 20.000-31.500 người, cao hơn nhiều so với con số dự đoán trước đó là khoảng 10.000.

AFP dẫn lời người phát ngôn CIA Ryan Trapani nói số liệu mới dựa trên các báo cáo tình báo mới được nghiên cứu lại từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay.

“Số liệu mới này phản ánh thực tế sự gia tăng quân số do sự tuyển mộ mạnh mẽ từ tháng 6 của lực lượng này sau thành công trên trận địa và việc tuyên bố thành lập IS, các hoạt động chiến đấu mạnh mẽ hơn và các thông tin tình báo nhiều hơn” - Trapani nói.

Ngoài ra, CNN dẫn nguồn tin khác cho biết đã có hơn 15.000 chiến binh nước ngoài đến Syria, trong số này có khoảng 2.000 người phương Tây.

Những chiến binh nước ngoài này đến từ hơn 80 quốc gia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu đa số chiến binh này gia nhập lực lượng IS hay tản mác sang các nhóm chống Chính phủ Syria.

Thông tin về quân số mới của IS được đưa ra sau khi có các tin nói Mỹ đã bắt đầu những chuyến bay do thám ở Syria để thu thập thông tin tình báo giúp đưa đến quyết định không kích IS.

Nguồn tin khác giấu tên cũng nói với CNN rằng Washington sẽ hành động nhằm vào IS bất cứ lúc nào cảm thấy có cơ hội. Các quan chức ở Nhà Trắng tiết lộ họ không đánh giá số lượng hoặc quy mô của các mục tiêu, mà sẽ xem xét các phương án dựa trên việc mở rộng thu thập thông tin tình báo ở Syria.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại