Đến lượt Mỹ có căn cứ không quân tại Syria?

Đức Huy |

Sputnik dẫn thông tin từ nhật báo Lebanon Al-Akhbar cho biết, Mỹ đang tiến hành cải tạo và xây dựng một căn cứ không quân bỏ hoang tại phía bắc Syria.

Cụ thể, báo Al-Akhbar cho biết, không quân Mỹ đang tiến hành cải tạo sân bay Abu Hajar, tỉnh Hasakah, phía đông bắc Syria. Khu vực này hiện thuộc quyền kiểm soát của lực lượng quân đội người Kurd (YPG).

Mặt khác, theo Sputnik, chính phủ Damascus chưa từng cho phép Mỹ xây dựng căn cứ cũng như tiến hành không kích tại Syria.

Theo bản báo cáo của Al-Akhbar, trong gần 2 tháng qua, các chuyên gia quân sự Mỹ đã có mặt tại sân bay Abu Hajar, nơi đã bị bỏ hoang từ năm 2010, để nghiên cứu kế hoạch cải tạo.

Abu Hajar có một đường băng dài 2,5 km, từ đây các chiến đấu cơ Mỹ có thể cất cánh để tiến hành các đợt không kích. Ngoài ra, sân bay này cũng có thể được sử dụng như một trạm tiếp tế quân sự.

Theo Sputnik, một bản báo cáo trước đó cũng có thông tin rằng Mỹ và lực lượng người Kurd đang hợp tác xây dựng một căn cứ quân sự rộng 10 héc-ta tại Hasakah, phía nam thành phố Rimelan.

Báo này cũng dẫn một số nguồn tin cho biết, cuối tháng 11 vừa qua, 2 chiếc trực thăng chở 8 chuyên viên quân sự Mỹ đã bay qua Rimelan và hạ cánh xuống Hasakah.

Không quân Mỹ bắt đầu tiến hành không kích nhắm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ căn cứ không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 8 năm nay, khi được chính phủ Ankara "miễn cưỡng" cho phép sau nhiều tháng đàm phán.

Trước đó, chiến đấu cơ Mỹ oanh tạc tại Syria phải xuất phát từ căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan, cũng như các căn cứ tương đối xa khác ở Qatar và Vịnh Ba Tư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại