Cô gái gốc Việt được mời dự lễ đọc Thông điệp Liên bang Mỹ là ai?

Đức Huy |

Kathy Phạm là một trong 22 khách được mời đến Đồi Capitol nghe Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang năm 2015.

Toàn văn Thông điệp Liên bang 2015 của Tổng thống Mỹ Barack Obama

"Hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là khi sử dụng được những hiểu biết và kĩ năng công nghệ của mình trong giải quyết vấn đề và đặt dấu ấn tích cực lên cuộc đời người khác", Kathy Phạm chia sẻ trên mạng xã hội LinkedIn.

Kathy sinh ra và lớn lên tại thành phố Savannah, bang Georgia (Mỹ) trong một gia đình gốc Việt. Hiện cô đang sinh sống tại Washington, D.C., và là một chuyên gia máy tính làm việc tại Nhà Trắng. Cô được đánh giá là ngôi sao đang lên trong giới công nghệ thông tin Mỹ.

Trước khi chuyển đến thủ đô nước Mỹ, Kathy tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ bang Georgia, chuyên ngành Tin học. Cô đã có thời gian công tác tại Google với tư cách chuyên viên dữ liệu, và từng làm cố vấn cấp cao tại IBM.

Công việc hàng ngày của Kathy là nâng cao công nghệ thông tin y tế cho người dân Mỹ, đưa quyền lợi y tế đến gần hơn với các cựu chiến binh, và thay đổi cách thức chính phủ Mỹ cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, trong đó có chính gia đình cô.

Nhờ có đạo luật cải cách Obamacare, mẹ của Kathy đã có thể được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế cho căn bệnh ung thư bạch cầu cấp tính mà bà mắc phải. Từ năm 2013, bà đã trải qua nhiều buổi hóa trị với phần lớn kinh phí do chính phủ Mỹ tài trợ.

Kathy Phạm và người mẹ mắc bênh ung thư. Ảnh chụp trước buổi hóa trị cuối cùng của bà. Ảnh: teammamapham.org

Kathy Phạm và người mẹ mắc bệnh ung thư. Ảnh chụp trước buổi hóa trị cuối cùng của bà. Ảnh: teammamapham.org

Kathy cũng là người sáng lập một trang web trong đó ghi lại những bước điều trị ung thư của mẹ cô, từ các buổi hóa trị cho đến ca phẫu thuật sỏi thận hồi tháng 9 năm ngoái.

Trang web này cũng cung cấp những thông tin liên quan đến quá trình phát bệnh, chữa trị và đẩy lùi ung thư bạch cầu, một căn bệnh có thời gian phát tác rất nhanh.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Quốc gia Mỹ, chỉ riêng 2014 đã có hơn 50.000 người mắc bệnh này.

Trực tiếp đưa cải cách y tế đến với người dân, bố mẹ là người nhập cư, em trai từng có thời gian chinh chiến tại Afghanistan và nay đã trở về quê hương, câu chuyện của Kathy là biểu tượng cho thành công của chính phủ Mỹ trong nhiệm kì Tổng thống Obama.

Những hiểu biết và kĩ năng tin học của Kathy đã không chỉ đem lại một cuộc sống mới cho chính người mẹ của cô, mà còn cả hàng triệu người dân Mỹ khác nay đã được hưởng chế độ chăm sóc y tế của chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại