Chiến tranh Việt Nam: Những hình ảnh vô giá về miền Bắc - P2

My Lan |

(Soha.vn) - Nữ dân quân vừa đeo súng vừa làm ruộng, giờ đọc báo của các công nhân dệt may... là những khoảnh khắc không thể quên ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ.

 Chiến tranh Việt Nam: Những hình ảnh vô giá về miền Bắc - P1

13 Feb 1968, North Vietnam --- A young North Vietnamese girl takes some time to write a letter home during a break in fighting somewhere in North Vietnam. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Một nữ dân quân miền Bắc tranh thủ viết thư về nhà. Ảnh chụp ngày 13/2/1968.

13 Feb 1968, Hanoi, North Vietnam --- While workers busily perform their duties at a Hanoi knitted goods factory, Lady Propagandist Nguyen Thi Lien Khuong reads them the latest news. To make sure she is heard, the newscaster employs a makeshift megaphone. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Nguyen Thi Lien Khuong đọc tin tức thời sự bằng một chiếc loa tự chế trong khi các nữ công nhân đang làm việc tại một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh chụp ngày 13/2/1968.

18 Oct 1967, Hao Lok, North Vietnam --- Double Duty. Hao Lok, North Vietnam: These women of the village of Hoa Lok in the Thanh Hoa Province, perform double duties. Members of the First Womens Battery, they also work in the rice fields. Here, with rifles slung off their shoulder, the women prepare rice for planting. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Nữ quân dân làng Hoa Lok, tỉnh Thanh Hoá, vẫn đeo súng khi làm ruộng. Ảnh chụp ngày 18/10/1967.

Những đứa trẻ trong một khu nghèo ở phố Khâm Thiên. Tháng 3/1973. Ảnh: Werner Schulze/

Những đứa trẻ trong một khu phố nghèo ở Khâm Thiên. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp tháng 3/1973.

Phà Hòn Gai, Quảng Ninh 1973 -1974. Ảnh: Günter Mosler Photo- Werner Schulze

Người dân tại bến phà Hòn Gai, Quảng Ninh . Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp vào khoảng những năm 1973 - 1974.

Làng hoa Nghi Tàm, Hà Nội 1973.Ảnh: Corbis.

Làng hoa Nghi Tàm. Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1973.

Một họa sĩ đứng vẽ trên công trường xây dựng. Ảnh của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt

Một họa sĩ đứng vẽ trên công trường xây dựng. Ảnh của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt

Người dân di chuyển bằng đò trên suối Yến, chùa Hương. Ảnh của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt

Người dân di chuyển bằng đò trên suối Yến, chùa Hương. Ảnh của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt

1973-1974, Mittagspause am Seeufer in Hanoi;    1973-1974, lunch at the lakeside in Hanoi;

Người dân ngủ trưa bên hồ Gươm. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp khoảng năm 1973 - 1974.

1973-1974, Reisernte wird gewogen; 1973-1974, rice harvest is weighed;

Tại trạm cân tập thể ở một vùng quê miền Bắc Việt Nam. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp khoảng những năm 1973 - 1974.

1973-1974, Hanoi Markt Hundefleischverkauf;   1973-1974, Hanoi market sold dog meat;

Chợ bán thịt chó ở Hà Nội. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler.

Người nông dân gánh lúa đi trên đường làng. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp vào khoảng những năm 1973 - 1974.

Người nông dân gánh lúa đi trên đường làng. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp vào khoảng những năm 1973 - 1974.

Những đứa trẻ ở Thái Nguyên. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp vào khoảng những năm 1973 - 1974.

Những đứa trẻ ở Thái Nguyên. Ảnh của kĩ sư người Đức Günter Mosler chụp vào khoảng những năm 1973 - 1974.

Xem Video: Người Hà Nội đón Tết Mậu Thân 1968:

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại