Tiết lộ giật mình về nền kinh tế ngầm Triều Tiên

Diệu Linh |

(Soha.vn) - Bản báo cáo về Triều Tiên được tờ The Wire công bố đã liệt kê nhiều hoạt động buôn bán bất hợp pháp nhưng được cho là đang phát triển mạnh ở nước này.

Theo The Wire (Anh), để đáp ứng đủ nhu cầu chi trả tiền mặt ngày càng tăng cho quân đội, tên lửa, thực phẩm, Triều Tiên đã phát triển một nền kinh tế bất hợp pháp, bao gồm cả việc buôn lậu đĩa DVD và ma túy.

Tờ này dẫn ra một báo cáo chi tiết mới từ Ủy ban nhân quyền Triều Tiên có trụ trở ở Washington có tên "Illicit: North Korea’s evolving operations to Earn Hard Money” (tạm dịch: Các hoạt động bất hợp pháp phát triển ở Triều Tiên để kiếm đồng tiền mạnh). Bản báo cáo đã liệt kê nhiều cách thức kiếm tiền khác nhau ở Bình Nhưỡng, quyết định đến chủ trương “tự cung tự cấp” của chính quyền Triều Tiên từ những năm 1970.

Bản báo cáo xem xét ba giai đoạn phát triển nền kinh tế bất hợp pháp ở Triều Tiên, bắt đầu từ thời điểm những năm 1970, khi các quan chức chính phủ buôn bán ma túy và thuốc lá giả cho các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài, rồi sau đó chuyển sang sản xuất tiền giả. Hiện nay, đang có một số yếu tố đe dọa quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, trong đó có các lệnh hạn chế thương mại quốc tế mà trên thực tế là chỉ làm tăng thêm sức mạnh của nền kinh tế ngầm.

Theo đó, những thị trường này ban đầu đã phát triển như một “cơ chế sinh tồn” của những người Triều Tiên tuyệt vọng nhất, nhưng khi tiền và thức ăn ngày càng khó kiếm, các biên giới có nhiều lỗ hổng hơn và và khả năng kiếm tiền thông qua nền kinh tế bất hợp pháp trở nên quan trọng hơn.

Dược phẩm giả, thuốc lá giả và những sản vật từ các loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng như sừng tê giác, ngà voi, là minh chứng gần nhất cho hoạt động thương mại bất hợp pháp của Triều Tiên. Theo phóng viên Julian Ryall của Telegraph, chúng đã lấn át cả sự phụ thuộc của Triều Tiên vào việc sản xuất thuốc mê và ngoại tệ giả.

Chiến dịch phân phối hàng giả toàn cầu có khả năng mang lại hàng triệu đô cho nền kinh tế Triều Tiên. 3 triệu thùng thuốc lá giả ước tính chỉ khoảng 3 triệu USD, trong khi đó, 500 viên Captagon - một loại chất kích thích tổng hợp, ước tính có trị giá lên tới 7 triệu USD.

Tờ The Wire cho hay, năm 2004, các quan chức Triều Tiên đã bị bắt giữ do chuyển lậu 150.000 viên thuốc an thần Clonazepam qua Ai Cập và sản xuất thuốc Viagra giả. Các quan chức nươc này cũng nhập lậu xe ô tô đã qua sử dụng và đá quý qua biên giới quốc tế, buôn lậu đĩa DVD và văn hóa phẩm đồi trụy.

Xem thêm: Video bên trong một siêu thị ở Triều Tiên:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại