"Mỹ dùng Ukraine làm con tốt trong trò chơi địa chính trị lớn"

Mạnh Thành |

(Soha.vn) - Một chính trị gia Nga cho rằng "điều quan trọng đối với Wasington không phải là Ukraine, mà là những lợi ích họ có thể có được từ cuộc khủng hoảng này”.

Trên tờ nhật báo Nga Rossiiskaya Gazea, ông Igor Ivanov, Cựu Bộ trưởng ngoại giao Nga, hiện là Chủ tịch Hội đồng quan hệ quốc tế của Nga, cho rằng Washington sử dụng Ukraine như một con tốt trong trò chơi địa chính trị lớn của mình.

Ông Ivanov nhận định: “Người Mỹ sẽ không giúp đỡ được gì nhiều cho Kiev và chi trả những chi phí kinh tế đáng kể cho nước này. Điều quan trọng đối với Wasington không phải là Ukraine, mà là những lợi ích họ có thể có được từ cuộc khủng hoảng này”.

Theo ông Ivanov, trong giai đoạn hiện nay, Washington đang tìm cách giải quyết 3 nhiệm vụ chính, song chỉ gián tiếp liên quan đến tình hình Ukraine. “Nhiệm vụ đầu tiên là kiềm chế Nga, không để cho nước này củng cố vị thế quốc tế của mình... nhiệm vụ thứ hai là thổi một luồng sống mới và NATO, vốn đang mất phương hướng, đồng thời buộc các lãnh đạo của châu Âu phải tăng cường chi tiêu quân sự... nhiệm vụ thứ ba là củng cố vị thế trên các thị trường năng lượng toàn cầu, cố gắng định hình chúng theo lợi ích riêng của mình".

"Sẽ là một sai lầm chết người nếu không thực hiện được những cam kết được ký một tuần trước đây ở Geneva. Rõ ràng là Ukraine hiện nay được coi như một thùng thuốc súng, sẽ phát nổ sớm hay muộn. Và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là thảm khốc, cho tất cả các bên”.

“Tuyên bố Geneva, mặc dù chỉ ngắn gọn và có tính thông báo, nhưng hiện tại đang là cơ sở duy nhất để tăng cường sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine".

Ông Ivanov cho rằng công việc tiếp theo cần phải làm là phải chú ý tới “nhiệm vụ cấp bách nhất của Ukraine: phải ngăn chặn bạo lực và giảm căng thẳng leo thang".

Ông Ivanov kêu gọi các bên tham gia cuộc đàm phán ở Genevea “kịp thời đi đến thống nhất để đảm bảo cho các cuộc bầu cử ở Ukraine được công khai, minh bạch, dân chủ - không chỉ là cuộc bầu cử Tổng thống mà còn cả ở cuộc bầu cử ở Quốc hội... Tất cả các bên liên quan không được mưu cầu lợi ích chiến lược riêng, phải cam kết cùng nhau giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại