Chiến hạm Mỹ vào "khu vực 12 hải lý", tàu Trung Quốc đeo bám

Hải Võ |

Tàu khu trục tên lửa USS Lassen của Mỹ đã tiến vào biển Đông, tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tối 26/10 (giờ Mỹ), một chiến hạm của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và tuần tra quanh khu vực.

Một tàu chiến của Trung Quốc đã xuất hiện và đeo bám tàu Mỹ.

Cũng theo Hoàn Cầu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sáng nay (27/10, giờ địa phương) đang tham dự hội thảo Trung-Nhật-Hàn tại Bắc Kinh, đã tỏ thái độ trước việc quân đội Mỹ chuẩn bị điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo trong 24 giờ tới.

Ông Vương cho biết phía Trung Quốc "vẫn đang xác thực thông tin" nhưng cũng không quên cảnh cáo: "Phía Mỹ nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động, không nên gây chuyện làm bừa."

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng yêu cầu Washington "kiềm chế những hành động và phát ngôn thách thức".

Trước đó, quan chức Lầu Năm Góc đã tuyên bố tàu khu trục tên lửa USS Lassen "đang áp sát Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn".

Hãng tin CNN (Mỹ) cho hay, phía Mỹ đã không thông báo trước cho Trung Quốc về kế hoạch tuần tra biển Đông bằng tàu chiến này.

Bên cạnh tàu USS Lassen, máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon cũng sẽ được điều động tới biển Đông. Hành động này đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn.

CNN tiết lộ, quân đội Mỹ sẽ cử một tàu sân bay tới vùng biển phụ cẩn để "giám sát và ghi lại toàn bộ quá trình hành động, đối phó với tình huống phát sinh", mặc dù Mỹ dự kiến "sẽ không gặp phiền phức gì".

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ
Ashton Carter
Mỹ sẽ bay, bơi và tác chiến ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi làm điều đó ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó ở địa điểm và thời gian do Mỹ lựa chọn. Và không có ngoại lệ nào cả, dù là ở Bắc Cực hay các tuyến đường biển thương mại quốc tế khắp toàn cầu, hoặc biển Đông.

Theo China.com, Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành xây dựng (trái phép-PV) với quy mô lớn trên Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi kể từ đầu năm 2014.

Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington, trong đó đề cập đến vấn đề biển Đông nhưng không đạt được nhận thức chung.

Tổng thống Mỹ sau đó đã xác nhận khả năng quân đội nước này đưa tàu chiến vào quần đảo Trường Sa để gìn giữ tự do hàng hải.

China.com cho hay, trong vài tuần tiếp theo quân đội Mỹ sẽ điều thêm các chiếm hạm khác bên cạnh tàu USS Lassen để thực hiện nhiệm vụ tuần tra nói trên.


Các nhân viên trên tàu USS Lassen kiểm tra, sửa chữa 1 máy bay MH-60R hôm 26/10. Ảnh: Huanqiu

Các nhân viên trên tàu USS Lassen kiểm tra, sửa chữa 1 máy bay MH-60R hôm 26/10. Ảnh: Huanqiu

Theo Hoàn Cầu, tàu USS Lassen thuộc Hạm đội Số 7 của Hải quân Mỹ, bắt đầu di chuyển ở khu vực gần biển Đông kể từ tháng 8/2013 và tiếp tục tuần tra không gián đoạn ở biển Đông từ cuối tháng 5/2015.

Trong thời gian đó, USS Lassen nhiều lần "trao đổi về an ninh" với tàu chiến Trung Quốc, bao gồm "đối thoại lịch sự qua radio, kiểm soát thận trọng tàu bè"... - Hoàn Cầu cho biết.

Hải quân Mỹ tuyên bố, việc USS Lassen cùng máy bay trinh sát của nước này bị Hải quân Trung Quốc "hỏi thăm" đã trở thành "chuyện thường ngày".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại