'Cách duy nhất giúp Mỹ ngẩng cao đầu ở Syria là 'hi sinh' Obama'

My Lan |

Chuyên gia phân tích chính trị người Mỹ Phil Butler cho rằng, nếu Mỹ muốn giữ vững vị trí xứng đáng của mình trên trường quốc tế, thì cách duy nhất là "hi sinh" Obama.

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí New Eastern Outlook, ông Bulter thẳng thắn chỉ trích, những chính sách mà chính quyền của ông Obama đang tiến hành đã đẩy Mỹ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ở Syria.

"Tình hình ở Syria và các động thái nhanh gọn, chắc chắn của Nga tại đây đã bất ngờ đưa nước này lên vị trí dẫn đầu với vai trò địa chiến lược.

Vết thương đã mưng mủ này vốn được giấu kín với hầu hết người dân nước Mỹ. Còn giờ đây, chúng ta cần phải giữ thể diện, hoặc ít nhất là rút khỏi đó một cách đàng hoàng, tự trọng".

Dựa vào những gì đang diễn ra, ông này chỉ ra rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama có ít nhất 4 chiến lược có thể sử dụng để đối phó với tình hình ở Syria.

"Đầu tiên, và cũng ít có khả năng xảy ra nhất, là Mỹ và các đồng minh thay đổi chính sách hiện tại của mình, chung tay với Nga, Iran và chính phủ hợp pháp của Syria tiêu diệt các phần tử thánh chiến và IS.

Động thái này có thể sẽ mở cánh cửa cho các cuộc đàm phán hợp pháp, mang tính xây dựng giữa các bên có liên quan". Thế nhưng, điều này "sẽ không xảy ra".

Chuyên gia Mỹ
Phil Butler
Không chỉ có bộ mặt của các nhà lập pháp, mà phẩm giá của cả quốc gia chúng ta đang bị đe dọa. Chúng ta đã mất đi niềm tin của cả thế giới và cả của những người mà chúng ta muốn họ lắng nghe chúng ta.

Chiến lược thứ hai, theo chuyên gia Butler, Mỹ và các đồng minh có thể đảm nhiệm vị trí trung gian, "đơn giản là cứ để cho Putin và Nga tiêu diệt những kẻ khủng bố và các đối thủ của Assad.

Tuy nhiên, rõ ràng là điều này đồng nghĩa với việc Obama và các cơ quan chính phủ của mình có thể khiến Mỹ mất mặt, và thậm chí là mất cả quyền lực thêm nữa. Thế nhưng, điều này sẽ không xảy ra".

"Chiến lược thứ ba xuất hiện nếu Mỹ, NATO và các đồng minh khác đã chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga và đồng minh của nước này, bao gồm Trung Quốc. Ông Obama và những người khác có thể can thiệp chống lại Nga, lấy danh nghĩa các chiến binh thánh chiến.

Một nỗ lực công khai nhằm giết Assad có thể sẽ đạt được bằng mọi cách, bao gồm cả một cuộc cách mạng mở. Khả năng này là ít nhất. Châu Âu sẽ nói không".

"Cuối cùng, chúng ta có một chiến lược đã được định hình, dựa trên việc tham khảo cuộc xung đột giữa Liên Xô cũ và Afghanistan mà Brzezinski và chính quyền Carter vạch ra. Quá trình này đang diễn ra.

Tổng thống Obama và Quốc hội đã tuyên bố rằng chính sách vũ trang cho quân nổi dậy của Syria sẽ kết thúc khi mà Nga đang tiêu diệt các chiến binh thánh chiến".

Đây là kịch bản mà theo chuyên gia Mỹ, nhiều khả năng sẽ chính quyền của ông Obama được lựa chọn.

Tuy nhiên, trong bài viết của mình, ông Butler đã gợi ý về một kế hoạch nữa - kế hoạch thứ năm - hoàn toàn "nhắm thẳng" vào Tổng thống Obama. Đó là luận tội Tổng thống và ê-kíp của ông.

"Trước người dân thì vấn đề đơn giản hơn nhiều. Liệu Mỹ có muốn bảo vệ vị trí xứng đáng của mình trên trường thế giới? Nếu câu trả lời là "có" thì cách duy nhất để làm việc này là buộc tội Obama.

Bất cứ giải pháp nào khác cũng sẽ mang lại kết quả tiêu cực và có thể dự đoán trước được".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại