Biển Đông: Tướng TQ hung hăng đòi "giành từng tấc đất, tấc biển"

Hải Võ |

Thượng tướng Miêu Hoa, Ủy viên chính trị Hải quân Trung Quốc tuyên bố trắng trợn về cái gọi là "giới hạn cuối cùng" của nước này trong vấn đề biển Đông.

Trả lời phỏng vấn tuần san Liễu Vọng (Trung Quốc), tướng Miêu lớn tiếng: "Trung Quốc phải kiên quyết với giới hạn không thể thay đổi, đó là giành và giữ lấy từng tấc đất tấc biển trên biển Đông."

Ông này ngông cuồng "nhai lại" luận điệu sai trái từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và báo chí nước này "ra rả".

Miêu đổi trắng thay đen bằng cách tự nhận Trung Quốc là... nạn nhân: "Nhân dân Trung Quốc không chấp nhận bất cứ thế lực nào xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc.

Tranh chấp quyền lợi ở biển Đông có liên quan đến chủ quyền, tài nguyên năng lượng, địa chính trị và không gian phát triển; có liên quan tới sự ổn định của Trung Quốc và tình cảm của người dân Trung Quốc."


Tướng Miêu Hoa

Tướng Miêu Hoa

Miêu ca ngợi trắng trợn cái gọi là "sứ mệnh bảo vệ biển Đông" và kêu gọi quân đội nước này "cắm rễ ở biển Đông".

Viên tướng "diều hâu" lo ngại thách thức Mỹ tạo ra đối với hoạt động (phi pháp-PV) của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam-PV), nhấn mạnh "hoàn thiện phương án đối phó với tình huống bất ngờ ở biển Đông".

Theo Miêu Hoa, Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc sẽ gia tăng các cuộc tuần tra, đeo bám và giám sát tàu chiến của Mỹ/đồng minh thực hiện hoạt động tuyên bố tự do hàng hải trên biển Đông.

PGĐ Viện nghiên cứu phương Đông (Nga)
Tiến sĩ V. Mosyakov
Đã có sự lừa dối và phóng đại nghiêm trọng từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi tuyên bố rằng Trung Quốc xây dựng những đảo nhân tạo trên Biển Đông là trong giới hạn chủ quyền của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại