xâm phạm chủ quyền

Bản đồ mới của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Bản đồ mới của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Quốc tế 2023-08-31T19:47:35

Việc Trung Quốc gần đây công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển.

Clip: Vừa đi làm về thì tóm được kẻ trộm đang ''tồng ngồng'' chạy quanh nhà, bơi tung tăng trong bể

Clip: Vừa đi làm về thì tóm được kẻ trộm đang ''tồng ngồng'' chạy quanh nhà, bơi tung tăng trong bể

Đời sống 2021-06-22T12:16:00

Được biết, tên trộm sau khi bị cảnh sát bắt thì đã lập tức "tố ngược" và cho biết chủ nhà mới là kẻ xâm phạm chủ quyền!

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức chủ trì Hội nghị trực tuyến về Biển Đông

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức chủ trì Hội nghị trực tuyến về Biển Đông

Quốc tế 2021-01-17T20:06:00

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức tổ chức, nhấn mạnh vai trò quan trọng về vấn đề Biển Đông.

Việt Nam bình luận việc Mỹ đưa công ty dầu khí TQ sở hữu giàn khoan HD-981 vào danh sách đen

Việt Nam bình luận việc Mỹ đưa công ty dầu khí TQ sở hữu giàn khoan HD-981 vào danh sách đen

Quốc tế 2020-12-03T18:30:00

CNOOC, tập đoàn sở hữu giàn khoan HD-981 đã xâm phạm vùng biển của Việt Nam hồi năm 2014, vừa bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Mỹ, Trung lại lời qua tiếng lại về Biển Đông

Mỹ, Trung lại lời qua tiếng lại về Biển Đông

Quốc tế 2020-07-20T10:15:00

Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar hôm 18/7 gọi những hành động của Trung Quốc ở biển Đông là “xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng”.

Mỹ tuyên bố hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở biển Đông

Mỹ tuyên bố hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở biển Đông

Quốc tế 2020-07-16T09:35:00

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15-7 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các nước bị Trung Quốc vi phạm tuyên bố chủ quyền ở biển Đông thông qua các phương tiện ngoại giao thay vì quân sự.

Bộ Quốc phòng thông tin về giải pháp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Bộ Quốc phòng thông tin về giải pháp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông
Thời sự - Xã hội 2020-05-18T07:10:00

Bộ Quốc phòng nêu rõ, quan điểm nhất quán của Việt Nam là những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng, song phải có đối sách phù hợp.

Trung Quốc thừa nhận đánh bắt ở vùng biển Indonesia

Trung Quốc thừa nhận đánh bắt ở vùng biển Indonesia

Quốc tế 2020-01-17T10:55:00

Trung Quốc hôm 16-1 thừa nhận ngư dân của nước này gần đây đã đánh bắt cá ở vùng biển mà Indonesia tuyên bố là một phần của vùng đặc quyền kinh tế trong khi Bắc Kinh gọi là ngư trường truyền thống.

Indonesia phát hiện tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

Indonesia phát hiện tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

Quốc tế 2020-01-13T11:40:22

Truyền thông các tàu hải quân ngày 12/1 đưa tin các tàu hải quân của nước này tiếp tục phát hiện nhiều tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia tại vùng biển Natuna.

Rơi máy bay của Ukraine tại Iran: Hai người may mắn thoát chuyến bay

Rơi máy bay của Ukraine tại Iran: Hai người may mắn thoát chuyến bay

Quốc tế 2020-01-09T09:45:00

Hãng tin tức Nga RIA Novosti cho biết có 2 hành khách đã không lên chiếc Boeing 737-800 rơi ở Iran ngày 8/1.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc tế 2020-01-09T08:45:00

Ngày 8/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chính thức khánh thành tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đưa khí tự nhiên của Nga tới khu vực Nam Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, một phần trong những nỗ lực của Moscow nhằm giảm việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.

Tướng Mỹ phủ nhận được Iraq "mật báo" về cuộc không kích của Iran: Chính Mỹ mới là người cảnh báo

Tướng Mỹ phủ nhận được Iraq "mật báo" về cuộc không kích của Iran: Chính Mỹ mới là người cảnh báo

Quốc tế 2020-01-09T08:27:00

Quan chức quân sự Mỹ nói rằng, họ không biết gì về thông tin Iraq báo trước cho Mỹ về vụ không kích, và nói thêm rằng, Mỹ đã cố gắng cảnh báo Iraq khi phát hiện ra cuộc tấn công.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại