Báo Nga: Thủ tướng Ukraine quá nghèo nên không mua nổi máy ảnh cho tình báo

Anh Tú |

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk vừa lên tiếng tố cáo về việc Nga hỗ trợ quân sự cho phe ly khai ở miền Đông. Nhưng ông không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho những tuyên bố hùng hồn dù chỉ là một tấm ảnh.

Hôm thứ Hai, trên phương tiện truyền thông quốc gia, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk khẳng định lực lượng và khí tài quân sự của Nga đã thâm nhập Ukraine.

"Tôi vừa nói chuyện với Bộ quốc phòng và thư ký Hội đồng an ninh quốc gia.

Tình báo quân đội Ukraine xác nhận trên thực địa việc lực lượng và trang thiết bị quân sự đã được chuyển từ Nga sang Ukraine".

Thậm chí, ông Yatsenyuk còn liệt kê chi tiết về các loại vũ khí và thiết bị quân sự được đưa vào Ukraine.

"Xe tăng, hệ thống tên lửa Grad, hệ thống Buk và Smerch, hệ thống tình báo điện tử vô tuyến không được bán tại chợ Donetsk.

Chỉ có quân đội Nga và Bộ Quốc phòng Nga mới có chúng", Yatsenyuk nói.

Các quan chức Nga không đưa ra bình luận với lời tố cáo thiếu căn cứ của thủ tướng Ukraine vì trước đó họ nhiều lần phản bác những cáo buộc tương tự.

Nhưng báo chí Nga mỉa mai tuyên bố của Yatsenyuk với lý do ông không đưa ra bằng chứng nào thuyết phục như một tấm hình hay một thước phim.

Điều này khiến trang Pravda đăng ký kiến nói rằng thủ tướng Ukraine quá nghèo nên không thể mua máy ảnh hay đơn giản hơn là điện thoại có chức năng ghi hình cho tình báo của Ukraine.

Phía Nga mỉa mai rằng nếu tình báo Ukraine có smartphone thì đã có thể quay những thước phim làm bằng chứng cho tuyên bố của thủ tướng Yatsenyuk.

Báo Nga cũng không quên nhắc lại những điều mà thủ tướng Ukraine nói gần đây để cho thấy ông này là một người thường tuyên bố bất chấp lý lẽ.

Trong chuyến thăm Đức 2 tuần trước, ông Yatsenyuk không ngại bôi nhọ lịch sử bằng tuyên bố: “Đức và Ukraine cùng bị Liên Xô xâm lược trong thế chiến thứ 2”.

Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức ARD, chính trị gia người Ukraine nói rằng "tất cả chúng ta vẫn còn nhớ rõ cuộc xâm lược của Liên Xô với Ukraine và Đức" khi đề cập đến thế chiến lần 2.

Cho đến giờ, lịch sử thế giới đều ghi nhận rằng Đức xâm lược châu Âu và nhờ có lực lượng đồng minh, trong đó Hồng quân Liên Xô đóng góp vai trò quan trọng nhất mới đập tan được phát xít Đức.

Ngay cả các nhà lịch sử và các chính trị gia phương Tây, kể cả Đức đều thừa nhận điều này. Nhưng ông Yatsenyuk vẫn có thể bẻ cong lịch sử.

Tiện thể, báo Nga cũng chỉ trích phương Tây không chịu lên án những tuyên bố đi ngược lịch sử của thủ tướng Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại