Ba Lan thúc giục NATO dồn ép Nga hơn nữa

Hải Võ |

Ba Lan đang cố gắng thúc đẩy việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng thường trực bên trong lãnh thổ nước này.

Sputnik News (Nga) cho hay, Warsaw đã nhiều lần khẳng định sự hiện diện của quân đội NATO tại Ba Lan là cần thiết cho cuộc đấu tranh không hồi kết chống lại "sự xâm lược của Nga".

Ba Lan đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên NATO hồi tháng 7/2015 và nhấn mạnh vấn đề chính của hội nghị này là đẩy mạnh các biện pháp răn đe nhằm vào Nga tại sườn phía Đông của liên minh.

Trong một chuyến thăm trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định ông muốn thấy "sự hiện diện vĩnh viễn nếu có thể" của lực lượng NATO tại Ba Lan, để cảnh cáo "kẻ địch tiềm tàng".

Theo Sputnik, trong khi Ba Lan liên tục gây sức ép lên NATO, các đồng minh của Warsaw lại hết sức nghi ngờ rằng việc "khoe nanh vuốt" với "đối thủ tiềm năng" như Nga là một hành động thông minh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng chỉ ra, Mỹ muốn tránh khỏi việc "bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang" và trở về thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi mà nước này có tới 300.000 nhân viên an ninh phục vụ ở châu Âu.


Ba Lan đang rất muốn quân đội NATO hiện diện thường trực ở nước này. Ảnh: AP

Ba Lan đang rất muốn quân đội NATO hiện diện thường trực ở nước này. Ảnh: AP

Một số thành viên NATO đang cảm thấy khó khăn trong việc đi đến thỏa hiệp hay phản bác ý kiến của Warsaw.

Anh hiện đang tránh chỉ trích công khai chính phủ Ba Lan, bởi London cần tìm kiếm và dựa nhiều vào sự ủng hộ của Warsaw trong các cuộc thương lượng nhằm giữ chân Anh trong Liên minh châu Âu (EU), trước cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng Sáu tới.

Ba Lan đã đề nghị giúp Thủ tướng Anh David Cameron giới hạn các quyền của người nhập cư EU, đổi lại việc ông Cameron "xuống thang" ý kiến phản đối về việc triển khai căn cứ và lực lượng thường trực NATO tại Ba Lan.

Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz nói với Đài Maryja hôm 22/1 rằng nước này cùng Anh đã thỏa thuận được về vấn đề "triển khai quân đội thường trực ở Ba Lan".

Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Macierewicz với người đồng cấp Anh Michael Fallon.

Ông cho biết: "Một trong những quyết định, kết quả của cuộc trao đổi hôm qua (21/1) là sự hiện diện thường trực của quân đội Anh trên lãnh thổ Ba Lan.

Cụ thể, 1.000 binh sĩ Anh sẽ đồn trú ở Ba Lan từ năm tới. Họ sẽ có sự luân chuyển, nhưng con số 1.000 quân nhân là cố định."

Tuy nhiên, Sputnik khẳng định một nguồn tin của họ ở Bộ quốc phòng Anh nói rằng việc triển khai quân đội thường trực, thậm chí là luân phiên, ở Ba Lan là không chính xác.

Nguồn tin này nói rằng các báo cáo không đúng sự thật và Anh chỉ đơn thuần triển khai lực lượng đến Ba Lan để phục vụ các hoạt động huấn luyện của NATO.

Trong khi đó, Washington cũng không muốn leo thang căng thẳng với Nga bằng cách phá vỡ Đạo luật Sáng lập Nga-NATO năm 1997, có điều lệ cấm triển khai lực lượng và trang thiết bị quan trọng đồn trú thường trực tại các nước cựu thành viên Khối phòng thủ Warsaw.

Sputnik cho hay, tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ở Warsaw hôm 21/1 vừa qua, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski đã phàn nàn rằng những nỗ lực hiện tại của NATO là chưa đủ.

Ông nói: "Cách đây vài năm, người ta đánh giá rằng an ninh ở sườn Đông liên minh có thể được bảo đảm thông qua một cơ chế hỗ trợ, một mũi nhọn.

Ngày nay, vị trí này đang diễn biến và bắt đầu đi theo hướng mà an ninh được bảo đảm đầy đủ thông qua sự hiện diện của quân đội đồng minh."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại