Vụ Mistral: Mức bồi thường mới của Pháp có khiến Nga thỏa mãn?

Vy Lam |

Theo tờ Le Journal du Dimanche, ngoài số tiền hoàn lại, Pháp sẵn sàng trả thêm cho Moscow một khoản tiền bồi thường.

Paris hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Moscow, liên quan tới việc chuyển giao không thành 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Hải quân Nga.

Tờ Le Journal du Dimanche (Pháp) dẫn lời một đại biểu Quốc hội Pháp nắm rõ tình hình vụ việc cho biết:

“Đối với Pháp, hợp đồng tàu Mistral rất quan trọng, vì những lý do ngoại giao và tài chính. Giới chức Pháp không muốn bị coi là kẻ bịp bợm, không làm tròn nghĩa vụ của mình”.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng, nếu đạt được thỏa thuận với Nga, Pháp có thể trả cho Moscow một khoản tiền bồi thường, thay vì phải nộp tiền phạt.

Mức tiền bồi thường (ngoài tiền hoàn lại) có thể vào khoảng 10-50% số tiền mà Moscow đã trả.

Theo nguồn tin, Pháp sẵn sàng hoàn lại cho Moscow 875 triệu USD. Bên cạnh đó, Paris sẽ chịu khoản chi phí đưa các thủy thủ Nga tới Saint-Nazaire (nơi đóng tàu Mistral).

Pháp cũng được cho là sẵn lòng trả phí vận chuyển các thiết bị của Nga trên tàu Mistral về Nga.

Trước đó, tờ Kommersant ngày 15/5 đưa tin, Pháp đã đề xuất đền bù cho Nga 785 triệu euro để hủy bỏ hợp đồng cung cấp hai tàu chiến Mistral vốn đã bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các nguồn tin quốc phòng Nga nói với tờ báo rằng Chính phủ, Bộ Quốc phòng Nga và các bên liên quan tham gia vào thỏa thuận ký năm 2011 này đang nghiên cứu đề xuất trên.

Tuy nhiên, phía Moscow không hài lòng với phương án của Pháp, với lý do các công ty Nga đã phải bỏ ra khoản chi phí tổng cộng 1,163 tỷ euro vào hợp đồng mua 2 tàu chiến Mistral của Pháp.

Trong đó có khoản tạm ứng 892,9 triệu euro cùng các chi phí liên quan như đào tạo 400 thủy thủ và xây dựng bến cảng mới.

Tờ Le Journal du Dimanche cho biết, hai tàu Mistral (mang tên Vladivostok và Sevastopol) có thể được bán cho bên thứ 3, trong đó khách hàng tiềm năng là các thành viên NATO.

“Tuy nhiên, một số biện pháp sẽ được tiến hành để 2 tàu này không được bán cho các quốc gia có quan hệ căng thẳng với Nga” – một nguồn tin nói với tờ Le Journal du Dimanche, đề cập rằng Gruzia là một trong những quốc gia không thể mua các tàu Mistral này.

“Điện Kremlin hẳn nhiên sẽ thấy đây là một hành động khiêu khích” – tờ báo Pháp viết.

Russian sailors stand in formation in front of the Mistral-class helicopter carrier Vladivostok at the STX Les Chantiers de lAtlantique shipyard site in Saint-Nazaire

Các thủy thủ Nga đứng phía trước tàu Vladivostok ở Saint-Nazaire.

Hồi đầu tháng 5, xuất hiện thông tin Pháp tìm cách bán tàu Mistral cho Trung Quốc, nhân dịp chuyến thăm 7 ngày của 2 tàu chiến Pháp tới Thượng Hải.

Tuy nhiên, Nga tuyên bố Pháp không thể bán 2 tàu này nếu chưa được Nga cho phép.

Theo thỏa thuận trị năm 2011, Paris sẽ phải chuyển giao cho Moscow tàu Vladivostok vào tháng 11/2014 và tàu Sevastopol đầu năm 2015.

Tuy nhiên, chưa có con tàu nào được chuyển giao cho Moscow do Pháp quyết định đình chỉ việc này, lấy lý do là sự can thiệp của Nga vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kremlin đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này và thúc đẩy hòa bình tại các quốc gia đang có xung đột.

>>> Pháp sẽ tốn bao nhiêu tiền để đánh chìm tàu Mistral của Nga?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại