Việt Nam sẽ mua tên lửa BrahMos Ấn Độ?

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ cung cấp loại tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga-Ấn hợp tác phát triển - Tờ Russia & India Reprot (RIR) đưa tin hôm 3/12.

Tờ RIR dẫn một số nguồn tin quân sự thân cận cho biết, yêu cầu trên của Việt Nam được đưa trong dịp cuối tháng 11 vừa qua. Bên cạnh việc mua sắm vũ khí, Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh với Ấn Độ.

Cụ thể, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức về loại tên lửa BrahMos do Nga-Ấn hợp tác phát triển và được sản xuất tại Ấn Độ. Trong thời gian chờ đợi phát triển một loại tên lửa tương tự như Kh-35 Uran của Nga, Việt Nam mong muốn Ấn Độ cung cấp tên lửa BrahMos để đáp ứng với những yêu cầu cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Ấn Độ có thể cung cấp các tên lửa này cho Việt Nam trong tương lai gần hay không.

Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Các quan chức phụ trách hãng BrahMos Aerospace từ chối bình luận về các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Phía Việt Nam cũng đề nghị Ấn Độ giúp đỡ đào tạo thủy thủ tàu ngầm và hỗ trợ phi công Việt Nam nắm chắc máy bay chiến đấu tiên tiến như Su-30.

BrahMos là loại tên lửa hành trình được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm Yakhont của Nga, có tầm bắn 290km, mang được đầu đạn thường nặng 300kg và tốc độ bay gấp 2,8-3 lần tốc độ âm thanh. Trong quá trình bay, BrahMos có thể hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.

Mục tiêu chủ yếu của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos là chống hạm. Nó có khả năng phóng từ tàu chiến, tàu ngầm (thử nghiệm thành công ngày 20-3-2013 tại Vịnh Bengal), máy bay và bệ phóng di động trên mặt đất. Động cơ của tên lửa hoạt động theo 2 giai đoạn: Đốt cháy nhiên liệu rắn để đẩy tốc độ tên lửa lên vận tốc siêu thanh và đốt cháy nhiên liệu lỏng để duy trì vận tốc đó. BrahMos sử dụng một công nghệ dẫn khí buồng đốt tiên tiến nên có tầm bay xa hơn các tên lửa cùng kích thước.

Cái tên BrahMos được ghép từ tên hai con sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moskva ở Nga. Đây được coi là một trong những quân bài chiến lược của Quân đội Ấn Độ.

Tên lửa hành trình BrahMos hiện đã được trang bị cho Lục quân và các tàu chiến mặt nước của Hải quân Ấn Độ. Hiện tại công tác tích hợp tên lửa hành trình BrahMos vào những máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ cũng đang được tiến hành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại