[VIDEO] Xe tăng T-72 lật nhào, để Type 96A Trung Quốc vượt mặt

Ly Vy |

Có vẻ do di chuyển với tốc độ quá cao nên khi ôm cua, chiếc xe tăng T-72B3 đã bị lật nhào gần 1 vòng.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội VK (Nga) ngày 28/7 cho thấy đã có sự cố xảy ra với một chiếc xe tăng trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi đấu tăng (Tank Biathlon 2015) tại Nga.

Sự cố này xảy ra không lâu trước khi diễn ra lễ khai mạc Giải thi đấu quân sự quốc tế International Army Games hôm 1/8.

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc xe tăng bị lật nhào là T-72B3 của đội Kuwait. Nguyên nhân xảy ra sự cố không được đề cập.

Tới ngày hôm qua (3/8), đoạn video đăng tải trên một trang mạng quân sự của Nga đã hé lộ thêm nhiều tình tiết của vụ việc, đồng thời còn cho thấy không chỉ mình xe tăng của đội Kuwait gặp sự cố.

Hình ảnh xe tăng T-72B3 của đội Kuwait bị lật nhào khi đang tập luyện.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 xe tăng của 3 đội Trung Quốc, Armenia và Kuwait đang tiến hành luyện tập, trong đó, chiếc Type 96A của đội Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua và chậm rãi vượt qua hào nước dễ dàng.

Tuy nhiên, chiếc theo sau đó là T-72B3 của đội Armenia đã tăng tốc quá nhanh khi lao xuống nước dẫn đến việc xe tăng bị chết máy sau khi lội lên.

Còn chiếc thứ 3 do đội Kuwait điều khiển có vẻ đã quá vội vàng, di chuyển với tốc độ rất cao khiến khi ôm cua, chiếc xe tăng bị lật nhào gần 1 vòng.

Không rõ kíp lái có bị ảnh hưởng gì sau vụ tai nạn hay không nhưng có thể thấy đội Kuwait đã thiếu kinh nghiệm trong quá trình điều khiển xe tăng, không làm chủ được tốc độ khi vào khúc cua.

 

Như vậy là đã có những sự cố đầu tiên xảy ra trong giải thi đấu International Army Games tại Nga.

Ngoài sự cố với xe tăng thì vào hôm 2/8, một trực thăng quân sự Mi-28N của Nga cũng gặp nạn khi biểu diễn nhào lộn trên không trong cuộc thi Aviadarts-2015, khiến 1 phi công thiệt mạng.

Không quân Nga đã tiến hành cấm bay đối với các trực thăng Mi-28 sau khi biết được nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc thiết bị.

Hien truong truc thang tan cong Mi-28N Nga roi tan xac

Hiện trường trực thăng tấn công Mi-28N gặp nạn.

Tank Biathlon và Aviadarts là 2 cuộc thi trong khuôn khổ giải thi đấu International Army Games do Nga tổ chức và được nước này gọi là “Thế vận hội quân sự đầu tiên trên thế giới”.

Trong đó, cuộc thi đấu tăng diễn ra tại trường bắn Alabino, với sự tham gia của các kíp xe đến từ 13 quốc gia: Nga, Trung Quốc, Angola, Armenia, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Mongolia, Nicaragua, Serbia và Tajikistan.

Hầu hết các đội tham gia sử dụng xe tăng T-72B3 của Nga để thi đấu, riêng Trung Quốc dùng mẫu xe tăng Type 96A do nước này tự chế tạo.

Những chiếc T-72B3 của mỗi đội thi sẽ được sơn màu khác nhau để dễ dàng phân biệt và chấm điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại