[VIDEO] Chiến hạm Buyan-M Nga phô diễn sức mạnh tên lửa Klub trên biển

Ly Vy |

Các tàu tên lửa lớp Buyan-M tuy có kích thước nhỏ nhưng lại được trang bị rất nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, đa dạng.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) cho hay, chiếc tàu tên lửa lớp Buyan-M thứ 3 của Hải quân Nga mang tên Velikiy Ustyug đã hoàn thành cuộc thử nghiệm cấp quốc gia và chuẩn bị được đưa vào biên chế chính thức của Hạm đội biển Caspi.

Tàu Velikiy Ustyug số hiệu 023.

Tàu Velikiy Ustyug số hiệu 023.

Trong cuộc thử nghiệm tại vùng biển Caspi, sĩ quan và thủy thủ trên tàu Velikiy Ustyug đã thực hiện thử nghiệm các hệ thống vũ khí như tổ hợp tên lửa và pháo hạm tiêu diệt các mục tiêu giả định trên biển, trên không và trên đất liền. Bên cạnh đó, thủy thủ đoàn còn kiểm tra các hệ thống định vị, chỉ thị mục tiêu cũng như dẫn đường cho vũ khí nhằm rút kinh nghiệm cho việc hoàn thiện các tàu tiếp theo.

Tàu tên lửa lớp Buyan-M.

Tàu tên lửa lớp Buyan-M.

Tàu pháo lớp Buyan.

Tàu pháo lớp Buyan.

Tàu tên lửa lớp Buyan-M thuộc đề án 21631 là phiên bản hiện đại hóa của tàu pháo lớp Buyan thuộc đề án 21630. So với các tàu thuộc đề án 21630, các tàu thuộc đề án 21631 có kích thước và lượng giãn nước lớn hơn.

Cụ thể, tàu lớp Buyan-M có chiều dài 74,1m, rộng 11m, lượng giãn nước 949 tấn. Trong khi đó, tàu lớp Buyan có chiều dài 62m, rộng 9,6m, lượng giãn nước 550 tấn. Điểm đặc biệt là các tàu lớp Buyan-M được thiết kế riêng cho vùng biển Caspi cũng như các vùng biển nông khác (loại tàu này hoạt động kém ở vùng biển xa bờ và vùng biển mở), tàu được trang bị 2 động cơ dạng pump jet thay vì chân vịt, giúp dễ dàng hoạt động ở vùng nước nông. Tàu có tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa ở tốc độ 12 hải lý/giờ là 2.500 hải lý, dự trữ hành trình 10 ngày, thủy thủ đoàn 52 người.

Về vũ khí, các tàu lớp Buyan-M được trang bị nhiều loại vũ khí hải quân rất hiện đại và có thể coi đây là lớp tàu có hỏa lực hàng đầu thế giới xét về lượng giãn nước tương đương. Trong khi tàu lớp Buyan thiên về trang bị các loại pháo nhằm hỗ trợ đổ bộ, các tàu lớp Buyan-M trang bị vũ khí chống hạm, tấn công mặt đất, phòng không.

Trên tàu lớp Buyan-M trang bị 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm được thiết kế tàng hình với tầm bắn tối đa 21.000m, tốc độ bắn 80 phát/phút.

Trên tàu lớp Buyan-M trang bị 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm được thiết kế tàng hình với tầm bắn tối đa 21.000m, tốc độ bắn 80 phát/phút.

Hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-630M-2 gồm 2x6 pháo cỡ nòng 30mm với tầm bắn tối đa 4.000m, tốc độ bắn lên đến 10.000 phát/phút.

Hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-630M-2 gồm 2x6 pháo cỡ nòng 30mm với tầm bắn tối đa 4.000m, tốc độ bắn lên đến 10.000 phát/phút.

2 súng máy hạng nặng 14,5mm.

2 súng máy hạng nặng 14,5mm.

2 bệ phóng 3M-47 Gibka (tên lửa phòng không Igla-1M).

2 bệ phóng 3M-47 Gibka (tên lửa phòng không Igla-1M).

Tuy nhiên, loại vũ khí uy lực nhất của tàu là 8 ống phóng tên lửa thẳng đứng đa năng UK

Tuy nhiên, loại vũ khí uy lực nhất của tàu là 8 ống phóng tên lửa thẳng đứng đa năng UKSK có khả năng phóng tên lửa Onyx hoặc họ tên lửa Klub, giúp tàu vừa có khả năng chống hạm và cả khả năng đánh đất.

Nạp tên lửa Klub vào ống phóng thẳng đứng của tàu Buyan-M.

Nạp tên lửa Klub vào ống phóng thẳng đứng của tàu Buyan-M.

Tàu Buyan-M phóng tên lửa klub.

Tàu Buyan-M phóng tên lửa klub.

Tàu Velikiy Ustyug thử nghiệm trên biển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại