Vì sao TQ điều tàu "hạng ruồi" đeo bám chiến hạm Mỹ ở Trường Sa?

Hải Võ |

Chuyên gia hải quân Trung Quốc Vương Vân Phi nhận định, việc Bắc Kinh cho 2 tàu Lanzhou và Taizhou giám sát chiến hạm USS Lassen của Mỹ là một hành động thông minh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm 27/10 cho biết:

Đối với việc tàu USS Lassen của Mỹ tiến vào tuần tra ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam-PV), Trung Quốc đã cử tàu khu trục Lanzhou cùng tàu tuần tra Taizhou đeo bám và cảnh cáo tàu Mỹ.

Chuyên gia hải quân Trung Quốc Vương Vân Phi trả lời phỏng vấn của Đài Phượng Hoàng cho rằng, việc nước này cho 2 tàu Lanzhou và Taizhou giám sát USS Lassen là một hành động thông minh.

Những con tàu này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, cảnh cáo tàu Mỹ mà quan trọng hơn là bảo đảm không bị “lộ mật”.


Tàu khu trục Lanzhou

Tàu khu trục Lanzhou

Theo Phượng Hoàng, việc Mỹ phô trương thanh thế và thu hút sự chú ý của dư luận, truyền thông vào hành động của tàu USS Lassen tại biển Đông trên thực tế là nhằm “dụ” Trung Quốc cử ra những tàu chiến cao cấp hơn.

Học giả Vương cho rằng, “nếu quân đội Trung Quốc điều động những mẫu tàu mới như Type 052D thì phía Mỹ hoàn toàn có thể thăm dò được các tính năng tiên tiến của nó như radar, sonar…

Việc điều tàu Lanzhou và Taizhou “kèm” tàu Mỹ cho thấy quân đội Trung Quốc không bị lừa”.


Trung Quốc không điều động Type 052D vì sợ lộ bí mật.

Trung Quốc không điều động Type 052D vì sợ lộ bí mật.

Tàu Lanzhou là tàu khu trục 052C đầu tiên, bên cạnh kinh nghiệm hàng hải phong phú, tàu này trước đó cũng tham gia nhiều hoạt động liên kết trên biển với các nước, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đeo bám USS Lassen.

“Lanzhou hiện là chiến hạm cao cấp “hạng 2” của Trung Quốc, do đó không e ngại bị đối thủ điều tra. Còn tàu Taizhou Type 053H1 (đưa vào hoạt động từ năm 1982) thì hiển nhiên không có gì cơ mật để lo sợ bị Mỹ nắm được" - ông Vương nói.


Khinh hạm Taizhou số hiệu 533. Có thông tin con tàu này đã được hoán cải thành tàu tuần tra và chuyển giao cho Cảnh sát biển Trung Quốc.

Nó đã gỡ bỏ bệ phóng tên lửa chống hạm cũng như hải pháo và chỉ được trang bị pháo tự động cỡ 20 mm cùng súng máy hạng nặng.

Khinh hạm Taizhou số hiệu 533. Có thông tin con tàu này đã được hoán cải thành tàu tuần tra và chuyển giao cho Cảnh sát biển Trung Quốc.

Nó đã gỡ bỏ bệ phóng tên lửa chống hạm cũng như hải pháo và chỉ được trang bị pháo tự động cỡ 20 mm cùng súng máy hạng nặng.

Hôm 27/10, tàu khu trục USS Lassen (DDG-82) đã lần đầu tiên tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đây là cuộc tuần tra 12 hải lý đầu tiên của tàu Mỹ kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo đá nhân tạo trái phép hồi cuối năm 2013. Quyết định này đã được Mỹ đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc.

Theo Giám đốc truyền thông Lầu Năm Góc Jeff Davis, các đợt tuần tra tương tự của Mỹ sẽ còn tiếp diễn trong các tuần tới.

"[Tuần tra 12 hải lý] sẽ trở thành thông lệ, chứ không phải chỉ một lần rồi thôi. Điều này với Trung Quốc cũng không có gì lạ" - quan chức này phát biểu.

Tuy không chỉ đích danh Trung Quốc nhưng ông Davis khẳng định động thái tuần tra của Mỹ sẽ "nhắm vào (những) quốc gia có yêu sách quá đáng về lợi ích trên Biển Đông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại