Ukraine tăng ca làm việc ngày đêm chế tạo vũ khí

Các nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine đã chuyển lịch làm việc sang 3 ca một ngày để đảm bảo tăng sản lượng đầu ra lên 40% nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay của quân đội.

Thông tin trên được báo Gromovsergey3 (16/9) dẫn nguồn từ Cơ quan quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine cho biết.

Dự kiến đến cuối tháng 9/2014, một loạt xe bọc thép Watch-B trong lô hàng đầu tiên sẽ xuất hiện trong quân đội Ukraine. Hiện nay những chiếc xe bọc thép loại này đang được tiến hành lắp ráp.

Xe bọc thép chở quân Watch-B. Ảnh: Survincity

Động thái này của ngành chế tạo vũ khí Ukraine được cho là một sự thay đổi đáng chú ý, bởi thực tế năng suất sản xuất vũ khí hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của quân đội Ukraine.

Đầu mùa hè năm nay (18/6) hãng tin Interfax cho biết, Nội các Ukraine từng lên kế hoạch mua tới 1.000 xe bọc thép chiến đấu loại BTR-3E1BTR-4 và 200 xe bọc thép chở quân Watch-B, một loại xe 4x4 có thể mang theo 11 binh sĩ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Ukraine lại tin rằng số lượng vũ khí được chuyển nhiều như vậy cho quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông không tạo ra bước ngoặt. Lý do vì có thể nhiều binh sĩ không biết sử dụng công nghệ mới khiến cho các phương tiện dễ dàng bị phá hỏng khi tham chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại