Pháp - Đức gửi máy bay không người lái tới Ukraine

Các UAV của Đức và Pháp sẽ sớm được triển khai tới miền đông Ukraine để cùng với OSCE làm nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và phe ly khai.

Hôm 16/9, 14 chiếc UAV cùng các chuyên gia Đức đã đến Ukraine với đồng nghiệp Pháp. Họ đang thanh sát các khu vực không giao tranh gần thành phố Lugansk do phe ly khai kiểm soát.

Trong 3 đến 5 ngày, nhân viên hậu cần, kỹ thuật và y tế sẽ phân tích các điều kiện và xác định xem Đức (có thể thêm Pháp) có nên triển khai máy bay tại đây hay không.

"Dựa trên các kết quả của nhiệm vụ trinh sát, Đức và Pháp sẽ quyết định có tham gia nhiệm vụ thanh sát hỗ trợ cho Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hay không", nguồn tin quân đội Đức cho biết.

Nếu được bật đèn xanh cho việc triển khai, Đức sẽ cho UAV trinh sát Luna hoạt động. Các UAV Luna này có khả năng bay ở độ cao lên đến 5.000 mét trong 6 giờ. Các UAV này chỉ dài 2,36 mét và nặng 40 kg nhưng cung cấp được những hình ảnh dưới mặt đất cực kỳ rõ nét

Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chính thức ủy quyền cho OSCE trong việc triển khai máy bay thanh sát khu vực. OSCE sau đó kêu gọi các nước đối tác tham gia nhiệm vụ.

Ý tưởng về giám sát biên giới bằng UAV cũng được Moscow hoan nghênh trước đó.

Trước đó, ngày 5/9, Kiev và các phe ly khai tại miền Đông đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc đàm phán tại Minsk.

Kế hoạch hòa bình dựa trên đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi ngừng bắn, trao đổi tù binh và triển khai hoạt động nhân đạo tại khu vực giao tranh.

Hai bên ở Ukraine đã tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực quân sự trừ khi phía đối lập vi phạm điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại